Đời sống

Thừa Thiên Huế ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới “kỷ lục” từ trước đến nay

29/07/2021, 19:26

Ngày 29/7, Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày có số ca mắc Covid-19 “kỷ lục” tại Thừa Thiên Huế từ trước đến nay.

Chiều tối nay (29/7), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông tin liên quan 4 ca mắc Covid-19 tại tỉnh này vừa ghi nhận thêm, nâng tổng số ca mắc Covid-19 mới riêng trong ngày 29/7 lên 10 ca bệnh.

4 bệnh nhân Covid-19 mới nói trên, gồm bệnh nhân mã số 124548, 124549, 124550 và 124551.

img

Ngày 29/7, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh minh họa

Trưa cùng ngày (29/7), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19 mới, gồm bệnh nhân mã số 123907, 123923, 123898, 123900, 123903 và 123889.

Trong 4 bệnh nhân Covid-19 mới nói trên, có 3 trường hợp chạy xe máy từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế, 1 trường hợp đi tàu hỏa về ga Huế và đều đã được cách ly tập trung.

Cụ thể, bệnh nhân 124548 (nam, SN 2001), quê quán thôn Nghi Xuân, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. Bệnh nhân 124548 này chạy xe máy từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 18h ngày 23/7 tại chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Lăng Cô (huyện Phú Lộc) khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 124549 (nữ, SN 2007), quê quán thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Nữ bệnh nhân 124549 này chạy xe máy từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 15h ngày 26/7 tại chốt kiểm soát y tế Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

img

Hai thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 29/7 về 10 bệnh nhân Covid-19 mới

Bệnh nhân 124550 (nam, SN 1997), quê quán thôn 2, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Nam bệnh nhân 124550 này chạy xe máy từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 23h ngày 21/7 tại chốt kiểm soát y tế Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Còn bệnh nhân 124551 (nam, SN 1970), quê quán thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Nam bệnh nhân 124551 này đi tàu SE8 (toa số 4) đến ga Huế lúc 6h30 ngày 25/7, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Cả 4 bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 khẳng định ngày 29/7.

Như vậy, 4 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận thêm này đã nâng tổng số ca mắc Covid-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Thừa Thiên Huế trong những ngày qua lên 24 bệnh nhân, trong đó có 18 trường hợp chạy xe máy từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế, 4 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa, 1 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng ô tô và 1 trường hợp tài xế xe tải quê Hải Hương vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương, TP.HCM qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Riêng 10 ca mắc mới trong ngày 29/7, có 8 trường hợp chạy xe máy từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế, 1 trường hợp từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa và 1 trường hợp từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế bằng xe ô tô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.