Đời sống

Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 8 trong 9 ca mắc Covid-19 mới về bằng tàu hỏa

01/08/2021, 09:42

Trong 9 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận thêm tại Huế, có 8 bệnh nhân về bằng tàu hỏa, trong đó có 1 trường hợp trên chuyến tàu đón 371 công dân về.

Sáng 1/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19.

Trong 9 ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận này, có 8 trường hợp từ TP.HCM về tỉnh Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa và 1 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng ô tô.

img

Đoàn tàu SE38 chở 371 công dân Thừa Thiên Huế từ TP.HCM... về đến ga Huế chiều 30/7

Đáng chú ý, trong 8 bệnh nhân Covid-19 về bằng tàu hỏa trên, có 1 trường hợp đi trên đoàn tàu SE38 về đến ga Huế chiều 30/7.

Đây là đoàn tàu tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón 371 công dân từ TP.HCM trở về địa phương đợt 2. Trước khi lên tàu để về Thừa Thiên Huế, các công dân đều có kết quả xét nghiệm âm tính và khi xuống ga Huế được đón và vận chuyển đến khu cách ly T4 của tỉnh.

Bệnh nhân mắc Covid-19 trên đoàn SE38 nói trên (bệnh nhân mã số 141384), là nam, sinh năm 1943, quê quán tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân 78 tuổi này ở tại TP.HCM, đi tàu SE38 (toa 8, ghế 26) đến ga Huế lúc 13h ngày 30/7 khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 141361 (nữ, SN 1999), quê quán tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại Vĩnh Lộc, quận Bình Chánh, TP.HCM. Bệnh nhân này đi xe khách đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 10h ngày 27/7, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

img

Đoàn xe ô tô đón 371 công dân Thừa Thiên Huế xuống ga Huế chiều 30/7 chở về khu cách ly tập trunng

7 trong 9 bệnh nhân còn lại nói trên đi tàu SE8 đến ga Huế lúc 4h30 ngày 28/7 khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Trong đó, bệnh nhân 141362 (nữ, SN 1994), quê quán tại Hương Phong, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại thôn Phú Phong, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Bệnh nhân 141363 (nữ, SN 2005), quê quán tại thôn 2, Hải Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại đường Phan Văn Hớn, quận 12, TP.HCM.

Bệnh nhân 141365 (nữ, SN 1980), quê quán tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại đường số 10, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 141383 (nam, SN 2000), quê quán tại Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.HCM.

img

Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về 9 bệnh nhân Covid-19 mới

Bệnh nhân 142545 (nam, SN 1996), quê quán tại Lại Tân, Phú Mậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại ấp Tiền Lân, Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Bệnh nhân 142546 (nam, SN 1996), quê quán tại Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM.

Bệnh nhân 142547 (nữ, SN 2000), quê quán tại Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở tại ấp Tiền Lân, Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cả 9 bệnh nhân trên có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 khẳng định ngày 30 và 31/7.

Với 9 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận thêm này đã nâng tổng số ca mắc Covid-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Thừa Thiên Huế trong những ngày qua lên 37 bệnh nhân.

Trong đó có 1 trường hợp từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế bằng tàu bay, 18 trường hợp chạy xe máy từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế, 13 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa, 4 trường hợp về Thừa Thiên Huế bằng ô tô và 1 trường hợp tài xế xe tải quê Hải Hương vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương, TP.HCM qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.