Xã hội

Thừa Thiên-Huế: Gia tăng số người chết, nhà bị ngập do mưa lũ

16/12/2016, 18:41
image

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, mưa lũ đã làm gia tăng số người chết, nhà ngập…

Thua- Thien- Hue- Gia- tang- so- nguoi- chet- nha-

Thừa Thiên-Huế: Gia tăng số người chết, nhà bị ngập do mưa lũ hoành hành

Mưa lũ tại Thừa Thiên-Huế đã khiến 3 người chết, 1 người bị nước lũ cuốn trôi may mắn được cứu sống; gần 8.180 căn nhà bị ngập sâu từ 0,2- 0,4m... Trong đó, anh Nguyễn Văn Bình (22 tuổi, trú Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) đi làm nghề cá bị điện giật rớt xuống sông chết.

Trước đó, ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, trú thôn 4, xã Hồng Tiến, TX. Hương Trà) trên đường đi chăn bò qua khu vực suối Khe Trái (thôn 3) bị nước cuốn trôi. Khoảng 17h30 ngày 15/12, em Hoàng Thế Ái (SN 2003, tổ dân phố 11, Phường Hương Chữ, TX. Trà) trên đường đi về nhà ngang qua đoạn Cầu Cừa (tổ dân phố 7, phường Hương Chữ) trượt ngã xe đạp bị nước lũ cuốn trôi hiện đang tìm kiếm.

Thua- Thien- Hue- Gia- tang- so- nguoi- chet- nha-

Hàng loạt tuyến đường bị nước lũ bủa vây, người dân phải di chuyển bằng thuyền

Cũng trong ngày 15/12, Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy) trên đường về nhà, khi qua đoạn đường trước Nghĩa trang liệt sĩ xã Thủy Thanh không may bị nước lũ cuốn xuống sông Như Ý, may mắn được ông Nguyễn Thanh Phước (SN 1943, trú xã Thủy Thanh) đã phát hiện và lao xuống cứu. Sau đó, hai thanh niên địa phương cùng lực lượng tuần tra của xã đã phụ ông Phước đưa Thúy Hằng về nhà an toàn.

Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ cũng đã khiến 8.180 ngôi nhà dân bị ngập sâu từ 0,2- 0,4m, trong đó tại huyện Phong Điền 1.200 nhà, huyện Quảng Điền 2.030 nhà, huyện Phú Vang 400 nhà, huyện Phú Lộc 200 nhà, TX. Hương Trà 4.000 nhà và TP. Huế 350 nhà.

Mưa lũ gây ngập úng trên diện rộng cũng khiến mạ đã gieo và giống đã xuống giống, ngâm ủ vụ gieo trồng 3.000 ha không thể gieo sạ được, thiệt hại 100%. 

Thua- Thien- Hue- Gia- tang- so- nguoi- chet- nha-

Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ cũng khiến đường sắt Bắc Nam đoạn qua La Chữ (phường Hương Chữ, TX. Hương Trà) bị nước lũ tràn qua, sáng 16/12

Hàng loạt tuyến đường nội thị khu vực bờ Bắc và bờ Nam sông Hương (TP. Huế) bị ngập. Các tuyến đường liên thôn ở các tổ thuộc phường Hương Sơ (TP. Huế) ngập từ 1,2- 1,5m. Hàng loạt đoạn tuyến trên các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền bị ngập sâu. Xã Phú Dương (huyện Phú Vang) đã di dời 20 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông đến nơi an toàn. 

Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ cũng khiến nước lũ dâng cao trong sáng 16/12, đường sắt Bắc Nam đoạn phía Bắc TP. Huế bị nước lũ chảy tràn qua khiến các đoàn tàu phải di chuyển chậm. Xã Phú Dương (huyện Phú Vang) đã di dời 20 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông đến nơi an toàn.

Thua- Thien- Hue- Gia- tang- so- nguoi- chet- nha-

Đường tàu bị ngập khiến nhiều đoàn tàu Bắc Nam phải di chuyển chậm

Hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao nên một số tuyến đường, đặc biệt khu vực thấp trũng huyện Quảng Điền, Phong Điền và TX. Hương Trà… đang bị ngập diện rộng gây khó khăn trong việc đi lại.

Sáng 16/12, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, do ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên- Huế. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao nên từ 1h ngày 13/12 đến 13h ngày 16/12 ở Thừa Thiên-Huế đã có mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 320- 550mm. Một số nơi mưa to như trạm A Lưới 598mm, trạm Tà Lương 597mm, Bình Thành 574mm; tại đồng bằng xảy ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài, xuất hiện một đợt lũ trên báo động 2, xấp xỉ báo động 3 ở lưu vực sông Hương và sông Bồ.

Dự báo từ ngày 16/12 đến 17/12, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa toàn đợt dự báo 100- 300mm; ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8- 9, sóng biển cao từ 2- 4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tình hình mưa to kèm theo ngập úng còn có thể kéo dài đến cuối tháng 12/2016 và còn diễn biến phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.