Đời sống

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ người dân xã Lâm Đớt khắc phục hậu quả do giông lốc

26/05/2023, 07:01

Trận giông lốc kèm mưa lớn đã làm 78 ngôi nhà ở xã Lâm Đớt thuộc huyện miền núi A Lưới bị tốc mái, 3 người bị sét đánh trọng thương.

Chiều 25/5, Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bố trí phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, lợp mái nhà sau trận giông lốc ở xã Lâm Đớt.

img

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lợp lại nhà bị tốc mái do giông lốc ở xã Lâm Đớt

Trước đó, vào chiều tối 23/5, trận giông lốc kèm mưa lớn quét qua địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới trong khoảng 1 giờ khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái.

Theo chính quyền xã Lâm Đớt, trận giông lốc đã làm 78 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, có 3 trường hợp không may sét đánh bị thương, trong đó có 1 cháu nhỏ phải nhập viện.

img

Công an huyện A Lưới và các lực lượng chức năng đến hỗ trợ người dân Lâm Đớt lợp lại mái nhà

Trong ngày 24 và 25/5, Công an huyện A Lưới đã bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, lợp lại mái nhà.

Bên cạnh đó, Công an huyện A Lưới đã thăm và hỗ trợ cho gia đình cháu nhỏ bị sét đánh số tiền 2 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện A Lưới cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị tốc mái 100% và gia đình có người thân bị sét đánh đang điều trị tại bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.