Đời sống

Thừa Thiên Huế: QL49B ngập sâu, học sinh vùng thấp trũng nghỉ học

11/11/2020, 17:45
image

Nước lũ dâng cao trở lại, QL49B Thừa Thiên Huế ngập sâu nhiều đoạn, người dân di chuyển bằng thuyền; học sinh vùng thấp trũng nghỉ học…

img
Một đoạn QL49B ngập sâu

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) chiều 11/11, nước lũ trên sông Ô Lâu dâng cao, tuyến đường nối từ QL49B vào làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) bị ngập khá sâu.

Tuyến đường QL49B nối QL1 từ phía Nam cầu Mỹ Chánh (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) qua các xã Phong Hòa, Phong Bình… của huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị ngập sâu nhiều đoạn. Trời mưa tầm tã, một số ô tô tải cũng đang “lội lụt” qua các đoạn này, nhiều xe máy chết máy.

Nhiều tuyến đường từ các khu dân cư vùng rốn lũ Phong Hòa, Phong Bình ra QL49B bị nước lũ chia cắt trở lại nên người dân phải di chuyển bằng thuyền ra QL49B.

CLIP: Một đoạn QL49B bị ngập sâu, các phương tiện ô tô, xe máy "lội lụt", người dân di chuyển bằng thuyền

Trưa cùng ngày (11/11), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo về việc triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Lãnh đạo Phòng Giáo dục, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX căn cứ tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đặc biệt đối với các vùng hạ du thấp trũng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều 11 và ngày 12/11. Bên cạnh đó, thường xuyên khuyến cáo, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về phòng chống đuối nước mùa mưa lũ theo các văn bản đã được Sở chỉ đạo.

“Các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình diễn biến của thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau”, thông báo nêu.

img
Đoạn sạt lở Km 76+500 QL49A Huế - A Lưới đã thông tuyến

Theo chỉ đạo từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc hoàn lưu bão số 12, ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to. Dự báo từ ngày 11-12/11 tiếp tục có mưa to đến rất to, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ trên báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

Mưa lớn cũng khiến QL49A Huế - A Lưới bị đất đá từ phía ta luy dương sạt trượt xuống đường tại Km 76+500 gây ách tắc giao thông; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở tại đoạn Km 366+400. Những vị trí này đã được Chi cục QLĐB II.6, đơn vị quản lý huy động phương tiện tập trung hốt dọn đất đá thông tuyến, đảm bảo giao thông.

img
Nước lũ "bủa vây" làng cổ Phước Tích bên sông Ô Lâu
img
Xe máy "lội lụt" trên tuyến đường chính làng cổ Phước Tích
img
Đoạn ngập đầu tiên trên QL49B qua huyện Phong Điền
img
Ô tô...
img
... xe máy "lội lụt" trên đoạn Km2 QL49B
img
Nước lũ dâng cao trở lại cũng khiến người dân "bì bõm" lội nước
img
Một trong những tuyến đường từ QL49B vào khu dân cư bị nước lũ chia cắt
img
Nước lũ chảy tràn, ngập sâu trên QL49B nối xã Phong Hòa - Phong Bình
img
Ô tô tải "lội nước" trên đoạn QL49B ngập sâu
img
Nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ
img
Nước lũ "bủa vây" nhiều tuyến đường, người dân "trung chuyển" bằng thuyền ra QL49B

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.