Chất lượng sống

Thừa Thiên – Huế “tái xuất” dịch tả lợn, khẩn cấp khoanh vùng

18/05/2019, 08:33

Ngay sau khi nhận thông tin bệnh dịch tả lợn xuất hiện tại Hương Trà, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đến chỉ đạo xử lý, khống chế bệnh dịch.

img
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế tiến hành phun khử trùng tiêu độc phương tiện và lợn vận chuyển trên xe. Ảnh D.L

Trước đó, tại Thừa Thiên- Huế xuất hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền). Sau hơn 1 tháng khống chế, đến ngày 11/5, UBND huyện Phong Điền đã công bố hết dịch bệnh trên địa bàn sau 2 tháng xuất hiện tại xã Phong Sơn và vùng uy hiếp thuộc hai xã Phong Xuân và Phong An.

Tuy nhiên, 1 tuần sau khi công bố hết dịch tại huyện Phong Điền, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại TX Hương Trà. Cụ thể, đàn lợn nuôi của gia đình ông Lê Quang Chiến (tổ dân phố 6, phường Hương Chữ, TX Hương Trà) có 6 con bị chết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là những con lợn này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Cũng tại TX Hương Trà, bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng được phát hiện trên đàn lợn của hộ gia đình ông Đặng Ngọc Thọ (tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn) và ông Nguyễn Nghiêm (thôn Thanh Phước, xã Hương Phong).

Ngay sau khi nhận thông tin, chiều 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Văn Phương đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khống chế bệnh dịch tại TX Hương Trà. Ông Phương yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy ngay toàn bộ lợn bị nhiễm bệnh và nghi bị nhiễm bệnh ngay trong chiều cùng ngày. Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, tiến hành vệ sinh, khử trùng tiêu độc ổ dịch và các phương tiện vận chuyển cũng như người ra vào khu vực có dịch theo quy định.

img
Cơ quan chức năng phun hóa chất trên các phương tiện vận chuyển

Đồng thời, thành lập chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt vùng có dịch. Đặc biệt phải triển khai ngay công tác tổng rà soát tình hình đàn lợn trên địa bàn các địa phương trên cũng như các địa phương khác trên địa bàn TX Hương Trà.

Song song với công tác triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục với nhiều hình thức khác nhau để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi; nâng cao tinh thần tự giác của mỗi hộ chăn nuôi, đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc cam kết 5 không: Không giấu dịch; Không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì (ngày 13/5). Ông Nguyễn Văn Phương đã họp với các Sở, ban ngành địa phương về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

img
Ông Nguyễn Văn Phương (ngoài cùng bên trái) đến kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi tại TX Hương Trà. Ảnh thuathienhue.gov.vn

Tại cuộc họp này, ông Phương nhấn mạnh, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế hoàn toàn, không xuất hiện thêm những ổ dịch mới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, nhất là diễn biến thời tiết hiện nay rất phù hợp cho dịch bệnh lây lan, khả năng xuất hiện ổ dịch mới là rất cao. Do đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân – hè. Đồng thời tổ chức giám sát tận thôn, hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp lợn bị bệnh, không để lây lan trên diện rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.