Bóng đá

Thua xa Thái Lan điểm này, tuyển Việt Nam vẫn "gieo sầu" cho kình địch

23/05/2021, 13:00
image

Tuyển Việt Nam có giá trị chuyển nhượng bằng 1/2 tuyển Thái Lan nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo lại đang ở cửa trên tại vòng loại World Cup.

img

Việt Nam sẽ cho Thái Lan thấy giá trị đội hình thực sự tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới

Theo cập nhật của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam chỉ rơi vào khoảng 4,63 triệu euro.

Trong đó, nhóm cầu thủ đắt nhất gồm: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh được định giá 300 nghìn euro.

Giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam chỉ bằng một nửa so với đội bóng hàng xóm Thái Lan. Cụ thể đội bóng xứ Chùa Vàng có giá trị đội hình 9,55 triệu euro.

Không bất ngờ khi Chanathip Songkrasin là cái tên có giá trị chuyển nhượng cao nhất khi được định giá là 1,7 triệu euro.

Giá trị của "Messi Thái" chỉ đứng thứ hai trong danh sách top những cầu thủ Đông Nam Á có giá trị cao nhất. Đứng đầu là thủ thành Philippines - Neil Etheridge, cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Birmingham City.

Tuy nhiên cần khẳng định rằng những con số mà chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt chỉ mang tính tham khảo và không nói lên được giá trị thực sự của các cầu thủ.

Bởi lẽ trong những năm gần đây, tuyển Việt Nam luôn khiến Thái Lan phải dè chừng mỗi khi đối đầu. Tuyển Việt Nam hiện cũng đang là nhà vô địch Đông Nam Á, từng vào tới tứ kết Asian Cup, bán kết ASIAD.

Hiện tại, "những chiến binh sao vàng" đang tràn trề cơ hội đi tiếp tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm cùng ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm và đang gặp bất lợi lớn khi phải giành tối thiểu 7 điểm ở ba trận còn lại.

Trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào vòng loại cuối cùng, chắc chắn người Thái sẽ không vui. Khi đó, giá trị đội hình dù gấp đôi cũng chẳng còn ý nghĩa.

Theo lịch, ngày 26/5, tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE bằng chuyên cơ. Tại đây, chúng ta có trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/05.

Sau đó, Công Phượng và đồng đội sẽ lần lượt đối đầu Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Thầy trò HLV Park cần giành thêm 6 điểm để chắc chắn sở hữu tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Về phía Thái Lan, HLV Nishino và học trò đã có mặt ở UAE. Họ lần lượt gặp Indonesia ngày 3/6, UAE ngày 7/6 và Malaysia ngày 15/6.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.