Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:Không chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm

25/05/2020, 16:20

Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị thảo luận xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

img
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thảo luận xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu.

img
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại hội nghị

Khẳng định truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng là đội quân chiến đấu và chiến thắng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện tốt, để Đại hội tiến hành thực chất, có hiệu quả, trở thành hình mẫu thành công, khơi dậy khí thế và lòng tự hào, tạo đà thắng lợi khi bước vào giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trên tinh thần thực chất, thẳng thắn, phát huy tính chiến đấu và xây dựng cao, không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng quân đội.

Cùng với chuẩn bị tốt văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý cần quan tâm đến công tác nhân sự Đại hội, chọn đúng người xứng đáng, góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

img
Các đại biểu dự hội nghị

Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định 5 năm qua, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước...

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", xây dựng nền nếp chính quy có chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế…

Qua đó, bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục tỏa sáng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định 5 năm qua, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước...

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", xây dựng nền nếp chính quy có chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế…

Qua đó, bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục tỏa sáng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.