Giao thông

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia lĩnh vực GTVT

21/09/2016, 20:38
image

Việt Nam và Italia thống nhất thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực hàng không, đường sắt, hàng hải trong thời gian tới.

Thu-truong-Bo-GTVT-Nguyen-Ngoc-Dong-tiep-Dai-su-It

Việt Nam - Italia thống nhất cần thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực GTVT trong thời gian tới.

Tại cuộc tiếp và làm việc với Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni chiều nay (21/9), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, những năm qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Italia ngày càng phát triển. Tuy nhiên, sự hợp tác trong lĩnh vực GTVT chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước và cần thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đông cũng đề nghị một số nội dung hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa hợp tác Việt Nam – Italia như: Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không có kế hoạch khai thác, tăng chuyến bay; Hợp tác kĩ thuật với đường sắt Việt Nam trong các lĩnh vực quản trị vận tải, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; Tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực hàng hải, nhất là kết nối giữa các cảng biển…

Thống nhất cần thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực GTVT giữa hai nước, Đại sứ Cecilia Piccioni nhấn mạnh, sự hợp tác này không chỉ giữa các cơ quan, thể chế mà còn giữa các doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Italia đến tìm hiểu, đầu tư kinh doanh lĩnh vực GTVT tại Việt Nam.

Hai bên cũng bàn thảo những chủ đề sẽ được đưa ra tại hội đàm giữa hai Bộ GTVT Việt Nam, Italia nhân chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Bộ GTVT Italia nhằm thúc đẩy hợp tác hai bên trong lĩnh vực GTVT. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.