Quản lý

Thúc đẩy vận tải liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

28/03/2023, 21:35

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh thống nhất hợp tác thúc đẩy vận tải liên vận quốc tế.

Chiều nay (28/3), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã tiếp đoàn công tác Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) do Bí thư Vương Ninh dẫn đầu.

Cảm ơn Bộ trưởng dành thời gian tiếp đoàn, Bí thư Vương Ninh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc nói chung, tỉnh Vân Nam nói riêng và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giao thông vận tải.

img

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh thống nhất tăng cường hợp tác hai bên trong lĩnh vực GTVT, thúc đẩy vận tải liên vận logistics xuyên biên giới

Ông Vương Ninh đề nghị Bộ GTVT trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giao thông giữa Vân Nam và Việt Nam, thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng GTVT ở khu vực biên giới hai nước; Thúc đẩy khôi phục đường bay Vân Nam - Việt Nam và tiến trình kết nối tuyến đường sắt Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Chào đón Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh và đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực GTVT khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều hiệp định hợp tác vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải… đã được Chính phủ hai nước ký kết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại giữa hai nước, góp phần thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại và du lịch.

Bộ trưởng bày tỏ ủng hộ việc hai bên nghiên cứu xây dựng công trình cầu đa chức năng khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hợp tác kinh tế thương mại, du lịch giữa hai bên. Đồng thời đề nghị tỉnh Vân Nam tích cực trao đổi với tỉnh Lai Châu (Việt Nam) để xác định vị trí xây dựng công trình và thực hiện các thủ tục theo trình tự xây dựng công trình biên giới.

img

Phía Vân Nam quan tâm thúc đẩy các kết nối đường bộ, đường sắt, hàng không nhằm tạo điều kiện thuận lợi trao đổi kinh tế, thương mại, du lịch hai bên. Ảnh: Tàu hàng liên vận quốc tế tại ga Lào Cai

Bộ trưởng cũng ủng hộ việc mở lại đường bay giữa Vân Nam và Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hợp tác kinh tế, du lịch.

Riêng đối với kết nối tuyến đường sắt Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là tuyến đường sắt nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, chiều dài khoảng 380km, kết nối cảng biển quốc tế Lạch Huyện và kết nối với đường sắt Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu.

Dự kiến đoạn Hà Nội - Hải Phòng sẽ nghiên cứu, triển khai đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030, đoạn Lào Cai - Hà Nội sau năm 2030. Thời gian gần đây, Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam cũng rất quan tâm và nỗ lực tìm kiếm giải pháp để nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt.

Để nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt kết nối Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc) và Lào Cai - Hà Nội (Việt Nam), Bộ trưởng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Vương Ninh có kiến nghị với các cơ quan liên quan phía Trung Quốc xem xét thúc đẩy trao đổi, đầu tư xây dựng trước đoạn đường sắt kết nối giữa ga Lào Cai - ga Hà Khẩu Bắc, phục vụ chạy tàu khổ tiêu chuẩn 1.435mm.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm các giải pháp hiện thực hóa cơ hội hợp tác lĩnh vực GTVT, thúc đẩy vận tải liên vận quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.