Chất lượng sống

Thực hiện thành công 50 ca mang thai hộ

06/01/2016, 21:31

Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã thực hiện hơn 50 ca mang thai hộ thành công trong số hơn 70 hồ sơ nộp đến.

vo-chong-vo-sinh-co-quyen-nho-mang-thai-ho11422501
Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia (Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư), các y, bác sĩ đã thực hiện hơn 50 ca mang thai hộ thành công trong số hơn 70 hồ sơ nộp đến bệnh viện. Ca mang thai hộ lớn nhất cũng đã 33 tuần tuổi. Dự kiến, đứa trẻ sẽ ra đời trong tháng 1/2016.

Từ đầu năm 2015, đã có ba BV được phép thực hiện kỹ thuật này là BV Phụ sản trung ương, BV Đa khoa T.Ư Huế và BV Từ Dũ (TP HCM). Để được phép thực hiện phương pháp mang thai hộ, các cặp vợ chồng phải hoàn tất bộ hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ, chứng nhận để bảo đảm thủ tục về mặt pháp lý.

Hội đồng chuyên môn và hội đồng khoa học kỹ thuật của BV sẽ kiểm tra để xác định cặp vợ chồng hiếm muộn có đúng chỉ định được thực hiện kỹ thuật này hay không, sau đó sẽ tư vấn những điều kiện được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cho cả người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.