Kinh tế

Thực hư 57 xe công dư thừa tại Bộ Công thương

13/10/2016, 18:28
image

Bộ Công thương lên tiếng trước thông tin Bộ này đang dư thừa 57 xe công.

xe-cong-bo-cong-thuong

Bộ Công thương lên tiếng trước thông tin Bộ này đang dư thừa 57 xe công

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, qua rà soát, số xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Bộ Công Thương là 57 chiếc. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương lập danh mục xe công và đề xuất phương án xử lý.

Về vấn đề này, chiều 13/10 đại diện Bộ Công thương cho biết, Bộ này đã có văn bản phúc đáp gửi Bộ Tài chính. Theo đó, hiện có 55 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng, hỏng và đang làm thủ tục thanh lý.Thông qua văn bản, Bộ Công thương cũng cho biết, một số đơn vị trực thuộc còn đang đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe so với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg hoặc tăng định mức xe chuyên dùng, với tổng số là 22 xe. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề nghị được mua 19 xe ô tô bổ sung cho các đơn vị hiện nay còn thiếu so với định mức.

>>> Xem thêm video Thủ tướng nói về đoàn xe công đi vào phố cổ Hội An

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.