Y tế

Thực hư ăn tinh hoàn động vật cải thiện “chuyện ấy”

25/08/2019, 07:01

Gần đây tinh hoàn cá tuyết xuất xứ từ Nhật Bản cũng đang được lùng sục trên thị trường, được đồn thổi là chữa được cả yếu tinh trùng, vô sinh.

img
Tinh hoàn cá tuyết

Bên cạnh các loại tinh hoàn lợn, gà hay dê được nhiều bà vợ tìm kiếm với mục tiêu tẩm bổ “tráng dương” cho các ông chồng, gần đây tinh hoàn cá tuyết có xuất xứ từ Nhật Bản cũng đang được lùng sục trên thị trường. Thậm chí các loại tinh hoàn này còn được đồn thổi chữa được cả yếu tinh trùng, vô sinh(?).

Tinh hoàn cá tuyết có phải “viagra tự nhiên”?

Cứ cuối tuần đi chợ, chị Nguyễn Minh H. (Cầu Giấy, Hà Nội) lại điện thoại cho chủ hàng gà nhờ thu gom tinh hoàn gà (ngọc kê) để về chế biến “tẩm bổ” cho chồng. Theo chị H., đây là mách nước của một đồng nghiệp khi thấy chị than thở chuyện chồng “lười” chăn gối. Món ăn với kê gà được chị chế biến cầu kỳ, lúc thì hấp với hẹ, khi lại xào giá hay hoa thiên lý... “Cũng chưa biết công dụng đến đâu nhưng ít nhất là tinh thần thoải mái hơn, nên chuyện vợ chồng cũng không nặng nề như trước”, chị H. cho biết.

Còn với vợ chồng chị Trần Quỳnh M. (Hoàng Mai, Hà Nội), món ăn được chế biến từ tinh hoàn lợn cũng thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn. 3 năm về sống chung một nhà nhưng mãi hai anh chị vẫn chưa có tin vui. “Thấy mọi người bảo, tinh hoàn lợn giúp tăng sinh lý đàn ông, hi vọng vợ chồng sớm cải thiện để còn có em bé. Thêm một thời gian nữa nếu không được thì đành dắt díu nhau đi khám hiếm muộn vậy”, chị M. cho hay.

Với giá không hề rẻ là 1,2 triệu đồng/500g, tinh hoàn cá tuyết nhập khẩu từ Nhật được nhiều bà nội trợ “rỉ tai là viagra tự nhiên” cũng được lùng mua. Chủ một cửa hàng bán hàng nhập khẩu Nhật cho hay, tinh hoàn cá tuyết là một món ăn độc đáo của người Nhật. Tinh hoàn của cá tuyết gồm túi tinh trùng và chất dịch tinh trùng, có hình dạng như một phần não với những gấp nếp lớn và trắng, thường được sơ chế nấu các món như súp, bỏ vào lẩu, thậm chí là ăn sống. “Ở Nhật họ cho rằng chúng rất tốt cho sức khoẻ do có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt là đối với nam giới. Tuy nhiên, giá nhập hàng về Việt Nam khá đắt nên hàng thường phải đặt mới lấy về, đa số khách tìm mua về ăn chia sẻ là để bồi bổ sức khỏe cho các ông chồng”, chủ cửa hàng cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, BS. Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc chuyên môn BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Hiện, tôi chưa thấy có một công trình nghiên cứu nào về việc dùng tinh hoàn động vật giúp cải thiện sinh lực quý ông. Có chăng là trong dân gian vẫn có quan niệm “ăn gì bổ nấy”. Ví như mọi người vẫn làm ăn óc lợn thì bổ não, ăn bầu dục bổ thận, ăn tim bổ tim... Nhưng quan niệm này là sai lầm, bởi việc ăn thường xuyên, với lượng nhiều một món, sẽ dễ dẫn đến thừa một số axit amin có trong thực phẩm đó nhưng lại thiếu các axit amin ở thực phẩm khác cung cấp, thậm chí kéo theo nhiều bệnh lý khác”.

Tinh hoàn động vật có chữa được vô sinh?

Lương y Nguyễn Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội khẳng định: “Tất cả các tinh hoàn động vật như chó, mèo, lợn, gà… đều không có giá trị trong việc cải thiện sinh lực đàn ông. Vì thông thường những loài này có tần suất quan hệ tình dục ít nên sinh khí của nó cũng không nhiều. Con người ăn vào khó mà bổ tinh khí”.

Còn với quan niệm dùng tinh hoàn lợn hay kê gà để chữa cả vô sinh nam thì ông Trung cho rằng: “Điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Bởi vô sinh có thể do nguyên nhân từ cả vợ và chồng. Riêng đối với nam thì liên quan đến số lượng và chất lượng tinh trùng phải đảm bảo mới có thể thụ thai. Trên thực tế để tinh trùng khỏe mạnh cần nhiều yếu tố. Thế nên chỉ ăn kê gà thì chắc chắn không thể chữa được vô sinh ở nam giới. Các cặp vợ chồng cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa sức khỏe sinh sản và sức khỏe sinh lý. Đôi khi khả năng tình dục rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể mang thai vì tinh trùng yếu. Chính vì vậy, nếu chữa vô sinh cần tìm đến cơ sở y tế”.

Còn theo ông Nguyễn Khắc Lợi, thông thường yếu sinh lý ở đàn ông, nếu diễn ra trước tuổi 40 thì được gọi suy dục còn sau tuổi 40 thì gọi là mãn dục nam. “Với đàn ông khi có dấu hiệu này cần được thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa để tìm nguyên nhân chính xác và có liệu trình điều trị cụ thể. Để điều trị, bệnh nhân có được chỉ định dùng thuốc Tây, hoặc có thể kết hợp với thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm để bổ trợ tăng thêm nồng độ nội tiết tố nam Testosterone”, ông Lợi cho hay.

Ông Lợi cũng bật mí, hiện có hai loại rượu ngâm cá ngựa và rượu ngâm ngọc dương (tinh hoàn dê) là có tác dụng “tăng cường sinh lực quý ông”. Tuy nhiên, việc sử dụng cần điều độ phù hợp với sức khỏe, nên chăng chỉ dùng từ 1-2 chén hạt mít/ngày”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.