Thế giới

Thực hư các cơ quan tình báo Mỹ đe dọa các nhà báo Nga

08/12/2017, 14:30

Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng nhiều chiêu trò gây áp lực đối với các nhà báo nước này.

1034509921

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Sputnik News đưa tin, hôm 6/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ đang cố gắng gia tăng sức ép đối với các nhà báo và các nhà làm truyền thông của Nga, đồng thời ép buộc họ phải vào làm ở các cơ quan của Washington.

Theo bà Zakharova, những áp lực mà phía Mỹ gây ra cho các nhà báo Nga là "rất nhiều và trên nhiều phương diện." Sau khi đề nghị hợp tác của phía Mỹ bị các nhà báo Nga từ chối, họ lại âm mưu tiếp cận bằng cách khác như hối lộ, sau đó chuyển sang gây áp lực tâm lý và thậm chí là đe dọa trực tiếp. Bà Zakharova tuyên bố Nga coi những động thái này là hành động chống lại tự do ngôn luận.

Ngoài ra, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên tiếng chỉ trích hành động này của Mỹ là một sự vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do truyền thông, đồng thời cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, Moscow không loại trừ khả năng sẽ có hành động "phù hợp với nguyên tắc đáp trả".

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.