Thời sự

Thực hư câu chuyện dân bỏ tiền lấp mương, xã “tuýt còi”

10/07/2017, 06:42
image

Người dân bỏ ra 158 triệu đồng vá đường đi lại thuận lợi nhưng chính quyền địa phương yêu cầu trả lại nguyên trạng.

dc2

Đoạn đường được đổ đá khoảng 200m dẫn vào 4 thửa đất bị chính quyền địa phương xử phạt do lấp mương trái phép

Trình bày với PV Báo Giao thông sáng 5/7, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1978, quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, gia đình bà có quyền sử dụng đất tại thửa đất 617, 618, 619, 620 tờ bản đồ 56 thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Tại khu vực đất của gia đình bà có khoảng 5 hộ dân khác sinh sống, còn lại là vườn rau. Do tình hình mùa mưa đến với lượng mưa lớn trong thời gian vừa qua, nên con đường đất dẫn vào khu đất của gia đình bà và các hộ dân (đường Tân Thới Nhì 16 nối dài, thuộc xã Tân Thới Nhì) quá nhiều bùn đất, lầy lội nên việc đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Đến giữa tháng 5, sau khi hỏi ý kiến 5 hộ dân tại đây, bà Hoa đã bỏ tiền túi thuê xe lu ủi, đổ đá dăm giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ngày 15/5, UBND xã Tân Thới Nhì lập biên bản buộc bà phải bóc dỡ lớp đá đã đổ, buộc trả lại hiện trạng lầy lội dơ bẩn và trơn trợt như ban đầu.

“Tổng chi phí gia đình tôi bỏ ra 158 triệu đồng để làm đường. Khi đường vừa làm xong, cán bộ xã Tân Thới Nhì tới lập biên bản phạt gia đình tôi 3 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cào đá dăm, trả lại hiện trạng con đường như cũ”, bà Hoa nói và cho biết, việc đổ đá không làm thay đổi hiện trạng con đường mà ngược lại, khiến cho con đường sạch sẽ, bằng phẳng hơn.

Ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn cho biết, trước đây khu vực nói trên không có con đường nào mà chỉ có một mương thoát nước, hai bên là bờ mương. Người dân vào sản xuất nông nghiệp ở đây phải đi trên hai bên bờ mương đó. Sau này, có hiện tượng lấp mương và phân lô, bán nền. "Đối với những trường hợp này, cần phải xử lý nghiêm, trả lại nguyên trạng mương nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước trong khu vực", ông Chiến khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó chủ tịch xã phụ trách địa chính cho biết, khoảng giữa tháng 4, chủ đất đã tự ý phân thành nhiều lô, xã đã lập biên bản xử lý buộc chủ đất khắc phục, tháo dỡ phần tường xây. Đến giữa tháng 5, chủ đất tiếp tục đổ đất, san lấp mương, tự ý mở đường trái quy định nên xã đã xử phạt sau khi phát hiện.

Xem thêm video:

Ông Nguyễn Văn Chui, Trưởng ấp Tân Lập (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) xác nhận, việc đổ đá san lấp mương sửa đường là trái quy định pháp luật. Người dân cư ngụ hàng chục năm qua đều chứng kiến mương nước tại đây, nhưng sau đó chủ đầu tư mở đường không xin phép. Vừa qua, hộ ông Nguyễn Thế Dũng (chồng bà Nguyễn Thị Thanh Hoa) mua đất để phân lô, phân nền nên chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ. Tiếp đó, hộ này tranh thủ ngày cuối tuần đổ đá lấp mương làm đường trái phép.

Theo ghi nhận thực tế của PV và đối chiếu với các hồ sơ, giấy tờ liên quan, đoạn đường vừa được mở có mương nước. Hiện trạng vi phạm gồm đoạn 1 từ đầu kênh Trung ương đến kênh 4, chiều dài khoảng 100m và đoạn 2 từ đầu kênh Trung ương đến hết thửa đất 620, tờ bản đồ số 56 với chiều dài 200m. Chủ đất bị phạt hành chính 3 triệu đồng, buộc khôi phục lại hiện trạng và nạo vét lại các mương nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.