Pháp luật

Thực hư clip tố "lái xe ben cố tình tông chết người"?

09/03/2016, 17:28

Clip ghi lại cảnh các nhân chứng bức xúc tố tài xế xe ben tại Đà Nẵng cố tình tông chết người.

7
Hiện trường vụ TNGT khiến bà Thắm chết thảm dưới bánh xe ben - Ảnh: Tấn Việt

Nhiều nhân chứng bức xúc, tố tài xế xe ben tại Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cố tình tông chết người sau khi gây TNGT ngày 6/3. Trong khi theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng quận, điều này không có cơ sở…

Người đăng clip nói gì?

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ TNGT xảy ra sáng ngày 6/3, anh Nguyễn Duy Hân (SN 1985, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe ben BKS 43C - 073.85 chở đá cấp phối đến vòng xoay giao với đường Cách mạng Tháng Tám (Cẩm Lệ) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 43K3 - 0236 do bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1959, trú tổ 43, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà Thắm bị xe ben cán lên người, tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, những ngày qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, tài xế xe ben cố tình tông chết người. Ủy ban ATGT Quốc gia cũng gửi Công văn hỏa tốc đề nghị Công an TP Đà Nẵng điều tra. Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hân 2 tháng phục vụ điều tra.

Trưa 8/3, PV Báo Giao thông trực tiếp gặp người đăng thông tin trên mạng xã hội. Anh V. (trú phường Khuê Trung, Đà Nẵng) cho rằng, mình đăng theo lời kể của mẹ mình là bà Ngô Thị T. (68 tuổi)- người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn. Bà T. thấy xe ben dừng lại khoảng 3 phút sau vụ TNGT và thấy “dưới gầm xe ben, 1 người phụ nữ bò ra có dấu hiệu bị choáng”. Nhiều người hô hoán nhưng tài xế bất ngờ cho xe từ từ tiến tới, khiến bánh xe ben phía sau chèn ngang qua người nạn nhân. Ông Nguyễn Văn T. (70 tuổi, chồng bà T.) cũng khẳng định việc này.

Tại gia đình nạn nhân, ông Phan Văn Ngọc (SN 1955, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) anh chồng bà Thắm khẳng định, có lưu clip ghi lại cảnh các nhân chứng diễn tả việc tài xế xe ben cố ý cho xe tiến tới cán chết người.

Công an: Không có căn cứ xác định tài xế lùi xe

Theo thông tin từ Công an phường Hòa Hiệp Nam, tài xế Nguyễn Duy Hân không nằm trong danh sách cá biệt quản lý của địa phương, chưa từng có tiền án, tiền sự hay dính líu đến bất cứ sự việc gì vi phạm pháp luật.

Ông Trần Thế Vũ, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV MK cho biết: Hân từng là tài xế cũ và về lại đơn vị được ít ngày. Xe gây tai nạn do một tài xế khác quản lý nhưng mấy hôm nay có việc nên Hân lái thay. Tài xế Hân cũng có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, không hiểu tại sao lại xảy ra tai nạn. Việc nạn nhân cố tình gây chết người, theo tôi chỉ là sự hiểu lầm. Không ai táng tận lương tâm như thế”.

Chiều 8/3, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ xác nhận đã báo cáo quận kết quả điều tra bước đầu vụ TNGT xe ben trên. Căn cứ trên cơ sở điều tra ban đầu, khám nghiệm dấu vết hiện trường thì không có căn cứ để xác định tài xế lùi xe. Trung tá Nguyễn Xáo, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ cho biết, thực tế tại hiện trường lúc đó, thi thể bà Thắm bị cán nửa thân trên và nằm phía sau đuôi xe ben. Đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh rõ…

Cố tình “cán chết người”, tài xế chịu tội gì?

Theo Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng): Nếu có căn cứ xác định tài xế xe ben cố tình điều khiển xe khiến nạn nhân tử vong tại chỗ thì đây là dấu hiệu cấu thành tội phạm tội giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). Trường hợp nếu tài xế có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện GTĐB, sau đó cố tình làm chết nạn nhân để trốn tránh nghĩa vụ của mình thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điểm g, q Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Xuân Huy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.