Thế giới

Thực hư hàng chục cuộc điện thoại doạ đánh bom xe Tổng thống Putin

18/11/2017, 11:45

Cơ quan chức năng Nga đã nhận được nhiều cuộc gọi báo tin về kế hoạch gài bom tấn công xe của ông Putin

Xe ô tô chở Tổng thống Nga Vladimir Putin

Xe ô tô chở Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 18/11, hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cơ quan chức năng của Nga đã nhận được nhiều cuộc gọi báo tin về kế hoạch gài bom tại các địa điểm công cộng dọc tuyến đường đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin di chuyển tại TP. Petersburg.

Tuy nhiên, tất cả các cuộc gọi đe doạ này đều được chứng minh là giả. “Những kẻ khủng bố điện thoại đã thực hiện hàng loạt cuộc gọi giả mạo suốt cả ngày. Riêng trong sáng sớm nay đã có khoảng 60 cuộc” – ông Peskov nói.

Theo ông, các lực lượng chức năng chưa xác minh được danh tính của những người này nhưng có khả năng họ đều thực hiện hành vi từ nước ngoài. Dù thế nào, đây cũng là hành vi phạm tội và sớm hay muộn tất cả nghi phạm đều bị sờ gáy.  

Ông Putin đã được thông báo về các cuộc điện thoại đe doạ đánh bom và Tổng thống không có chỉ đạo thêm. Cơ quan an ninh Nga đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo không xảy ra gián đoạn lịch trình làm việc.

Tổng thống Putin đã tới thành phố St. Petersburg từ ngày 17/11 để tham dự một diễn đàn về văn hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.