Thế giới

Thực hư Nga không kích khiến 38 dân thường Syria thiệt mạng

05/10/2017, 13:26
image

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cáo buộc Nga tiến hành không kích khiến 38 dân thường thiệt mạng.

Không quân Nga ở Syria

Không quân Nga ở Syria

Theo AFP, hôm qua 4/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Nga vừa tiến hành một cuộc không kích dữ dội tại Syria khiến ít nhất 38 dân thường tại đây thiệt mạng, trong số đó còn có 9 trẻ em.

Cụ thể, vụ không kích diễn ra khi số dân thường này đang cố gắng vượt qua sông Euphrates để chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria giữa quân đội Chính phủ và phiến quân IS.

Hiện phía Nga và Syria chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Từ đầu tháng 10 tới nay, Không quân Nga đã tiêu diệt 7 chỉ huy của tổ chức khủng bố IS trên bờ đông sông Euphrates.

Theo ông Igor Konashenkov - người đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, trong số những chỉ huy bị tiêu diệt có tên khủng bố gốc Kazakhstan - Islyam Abu al-Cossacks, tên đầu sỏ này từng lãnh đạo các cuộc tấn công của IS trong khu vực thung lũng gần sông Euphrates.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.