Xã hội

Thực hư thông tin Khoa cấp cứu của bệnh viện vùng Tây Nguyên bị phong tỏa

14/02/2021, 11:45

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khử trùng, khử khuẩn toàn bộ khoa cấp cứu, sau khi tiếp nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

img

Thực hư thông tin Khoa cấp cứu của bệnh viện vùng Tây Nguyên bị phong tỏa (Ảnh minh họa).

Ngày 14/2, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa tiến hành khử trùng, khử khuẩn toàn bộ khoa cấp cứu theo đúng quy định của Bộ Y tế sau khi tiếp nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Theo bác sĩ Phong, vào khoảng 23h30 ngày 13/2 (mùng 2 Tết) bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị TNGT tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) chuyển vào cấp cứu. Bệnh nhân này từ quận Gò Vấp (TP.HCM) về quê ăn Tết vào chiều 29 Tết. Qua điều tra dịch tễ và một số kiểm tra ban đầu nghi ngờ bệnh nhân trên nhiễm SARS-CoV-2 nên bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn khoa cấp cứu. Đồng thời, chuyển bệnh nhân về Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện để điều trị, cách ly theo quy định.

“Thông tin toàn bộ Khoa Cấp cứu của bệnh viện bị phong tỏa là không chính xác vì mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 200 bệnh nhân, chưa kể những ngày Tết số lượng bệnh nhân thường tăng cao. Bệnh viện đã khử trùng để tiếp nhận bệnh nhân bình thường”, bác sĩ Phong cho hay.

Cùng ngày, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trường hợp trên chỉ mới là nghi ngờ có nguy cơ mắc SARS-CoV-2 do đi từ TP.HCM. Do đó ngành y tế Đắk Lắk đã triển khai tất cả các biệnh pháp phòng chống theo quy định. Hiện tất cả phải đợi kết quả xét nghiệm.

Được biết, hiện Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và dự kiến trưa nay (14/2) sẽ có kết quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.