Hồ sơ tài liệu

Thực hư Uganda "ngừng hợp tác quân sự" với Triều Tiên

30/05/2016, 15:10
image

Chính phủ Uganda đã bác bỏ thông tin nước này ngừng hợp tác quân sự với Triều Tiên.

kim-jong-un

Chính phủ Uganda đã bác bỏ thông tin nước này ngừng hợp tác quân sự với Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Ngày 29/5, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Jeong Yeon-guk cho biết, Uganda đã dừng hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực quân sự và an ninh.

Tuy nhiên, giới chức Uganda khẳng định tuyên bố trên là không đúng sự thật và đây chỉ là một "hình thức tuyên truyền".

Theo Yonhap, thông tin về việc dừng hợp tác nói trên được ông Jeong Yeon-guk đưa ra nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Uganda.

Cũng theo nguồn tin này, quan hệ Triều Tiên - Uganda được duy trì nhiều năm nay. Các lãnh đạo cao cấp của Uganda cũng từng thăm Bình Nhưỡng nhiều lần.

Trong một diễn biến khác, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un có mặt trong một trận bóng rổ giao hữu giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin này, ông Kim Jong-un đã nhận định đây là trận đấu đáng ngưỡng mộ và các bên tham gia "với tinh thần hữu nghị sâu sắc". Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước được cho là đang xấu đi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.