Hồ sơ tài liệu

Thực hư việc bà Clinton chỉ sống 1 năm nữa?

12/09/2016, 08:34
image

Bác sĩ đã xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton bị viêm phổi sau tin đồn bà chỉ sống 1 năm nữa.

HillaryClinton-bau-cu-my

Bác sĩ đã xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton bị viêm phổi sau tin đồn bà chỉ sống 1 năm nữa. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/9, Express đưa tin, ứng viên đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton bị chứng mất trí nhớ nghiêm trọng và có thể chỉ sống được thêm 1 năm nữa.

Thông tin này được một người tự xưng là giáo sư, ẩn danh của Mỹ đăng tải lên Youtube. Người này đăng tải một video dài khoảng 10 phút sử dụng hình ảnh scan não, bệnh án và cho rằng bà Clinton "bị bệnh giai đoạn cuối".

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với bà Clinton tại một số bang.

Ngày 12/9, AFP dẫn lời Lisa Bardack, bác sĩ riêng của bà Clinton cho hay, bà này bị viêm phổi nhưng đã được điều trị và đang hồi phục tốt.

Bệnh viêm phổi của bà Clinton được chẩn đoán cách đây 2 ngày khi sau khi bà này có biểu hiện ho nhiều. Các nhân viên cho rằng bà bị dị ứng.

Trước đó, ngày 11/9, trong khi tham dự lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố tại Ground Zero ở New York, bà Clinton gần như đã ngã quỵ và phải cần người dìu lên xe để ra về.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.