Chính trị

Thực hư vụ chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế nhưng chưa tốt nghiệp cấp 3

16/12/2019, 18:50

Chủ tịch UBND phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng bị tố không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng vẫn thăng tiến.

img
Ban Tổ chức Quận ủy Hồng Bàng, TP Hải Phòng xác nhận đang xác minh nội dung tố cáo
Chủ tịch UBND phường Hạ Lý không có bằng tốt nghiệp THPT

Chiều 16/12, ông Đỗ Việt Hưng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hồng Bàng, TP Hải Phòng xác nhận với PV Báo Giao thông có thông tin tố cáo ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND phường Hạ Lý không có bằng tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin ông Hưng cung cấp, sau khi xuất ngũ năm 1993, ông Lương về tham gia công tác đoàn tại phường Hạ Lý. Sau đó, ông Lương tham gia công tác Đảng tại phường và thăng tiến qua nhiều chức vụ như: Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND phường Hạ Lý… Đến tháng 4/2012, ông Lương được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Hạ Lý. Theo hồ sơ cán bộ, ông Lương đã tốt nghiệp đại học tại chức chuyên ngành kinh tế và có bằng thạc sĩ kinh tế.

Đại diện Ban Tổ chức Quận ủy Hồng Bàng cho biết, trong quá trình công tác của ông Phạm Văn Lương chưa ghi nhận điều tiếng gì, quá trình phấn đấu tốt, có năng lực công tác và trải qua nhiều công việc thực tiễn.

Hiện, Ban Tổ chức Quận ủy Hồng Bàng đang phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng niêm phong hồ sơ của ông Phạm Văn Lương để xác minh, kiểm tra làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hồng Bàng cho biết thêm, ông Phạm Văn Lương sinh năm 1970. Theo hồ sơ thì ông Lương học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ngô Quyền và tốt nghiệp năm 2001. Sau khi có kết luận chính thức, Quận ủy Hồng Bàng sẽ thông báo chi tiết với báo chí.

PV Báo Giao thông tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.