Xã hội

Thực hư "xe biển xanh... không chịu đóng tiền qua trạm thu phí gây ùn tắc"?

30/06/2022, 15:31

Phía chủ xe biển xanh Quảng Trị cho biết, biển Xe hộ đê tài xế xuất trình khi chở cán bộ đi công tác qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân là biển thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc chiếc xe biển xanh BKS 74A - 003.12, chạy hướng từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào TP Đà Nẵng qua Trạm Thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) làm thủ tục qua trạm thu phí quá lâu, khiến hàng loạt phương tiện phía sau bị dồn lại.

Theo thông tin trên, khi qua làn hỗn hợp của Trạm Thu phí Bắc hầm Hải Vân, tài xế điều khiển xe biển xanh mang BKS 74A - 003.12 mở cửa, xuất trình một tấm thẻ không rõ nội dung, nhân viên trạm thu phí từ chối mở barie cho xe đi.

img

Biển "Xe hộ đê" của xe biển xanh 74A- 003.12

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Trạm Thu phí Bắc Hải Vân cho biết, vào lúc 14h28 ngày 29/6, xe biển xanh 74A - 003.12 di chuyển đến làn thu phí số 1 (làn hỗn hợp), người điều khiển xe cho biết là xe hộ đê đi làm nhiệm vụ để miễn phí qua trạm.

“Theo đúng quy trình, quy định về giải quyết xe miễn phí qua Trạm, Trạm đã yêu cầu lái xe cung cấp các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, lái xe đã không cung cấp được đúng theo yêu cầu của Trạm; lái xe nhiều lần xuất trình giấy tờ không đúng, nêu nhiều lý do dẫn đến kéo dài thời gian cần để xác thực”, đại diện Trạm Thu phí Bắc Hải Vân cho hay.

Nhận thấy sự việc trên kéo dài quá 5 phút, Trạm Thu phí Bắc Hải Vân yêu cầu xe trên di chuyển đến vị trí khác để tiếp tục giải quyết nhằm tránh ùn tắc giao thông tại làn, nhưng lái xe không hợp tác.

Lập tức Trạm phối hợp đội an ninh điều tiết các xe khác sang làn 2 để đảm bảo giao thông thông suốt. Quá trình trên diễn ra trong khoảng 6 phút.

“Qua sự việc trên, Trạm Thu phí Bắc Hải Vân mong các xe thuộc chế độ khi lưu thông qua Trạm nên xuất trình đúng và đủ giấy tờ theo đúng quy định để không dẫn đến sự việc như trên”, lãnh đạo Trạm Thu phí Bắc Hải Vân chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, chiếc xe biển xanh nói trên thuộc quản lý của Chi cục Thủy lợi Quảng Trị.

img

Một trong những hình ảnh xe biển xanh 74A- 003.12 tại Trạm Thu phí Bắc Hải Vân

Ông Lê Chí Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Trị, kiêm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, thời điểm trên xe chở cán bộ của đơn vị đi công tác.

Việc trên là do nhân viên Trạm Thu phí cho rằng biển “Xe hộ đê” của xe biển xanh BKS 74A - 003.12 là biển “dỏm”, không cho xe qua.

“Tại thời điểm trên, xe của Chi cục Thủy lợi - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đi ngang qua xuất trình giấy tờ đàng hoàng, nào từ giấy đi đường, biển “Xe hộ đê” Trung ương, nhưng họ bảo biển này biển “dỏm” và yêu cầu phải nộp tiền”, ông Lê Chí Công cho hay.

Sau khi xác thực, phía Trạm Thu phí đã để cho xe biển xanh trên đi qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.