An ninh hình sự

Thực nghiệm hiện trường vụ cướp, hiếp nữ công nhân

11/12/2015, 06:09

Thực nghiệm hiện trường vụ cướp của, hiếp dâm nữ công nhân

Theo báo Pháp luật TP. HCM 2h chiều ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự, VKSND tỉnh và Công an huyện Tân Thành đã tiến hành đưa Nguyễn Tấn Hên (24 tuổi) và Ngô Minh Mạnh Em (22 tuổi, đều ngụ xã Long Sơn) đến khu vực hiện trường gây án để thực nghiệm lại.

Nạn nhân được xác định là bà Bùi Thị Hà* (SN 1965, ngụ xã Long Sơn, TP Vũng Tàu), là công nhân của một nhà máy tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành.

Cơ quan điều tra đã nhờ một phụ nữ đóng giả bà Hà trong quá trình tiến hành các bước hai nghi can thực nghiệm.

Ngay sau khi thực nghiệm, cơ quan điều tra cũng đã đưa Hên, Em đi chỉ chỗ và thu giữ dao. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Hên, Em để điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng được báo Dân Việt đăng tải, chiều 7/12, cả hai cùng nhậu với một số anh em ở Long Sơn, sau đó, tiếp tục mua ma tuý đá về sử dụng.

hiep-dam

Hai đối tượng tại cơ quan công an . Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Đến khuya cùng ngày, hai nghi can bàn nhau đi cướp tài sản nên lấy hai con dao và lên xe máy chạy lòng vòng. Khi đến đoạn cầu Ba Nanh ( xã Long Sơn), cả hai gặp bà Hà đang đi xe máy phía trước liền đuổi theo.

Mạnh Em lái xe ép bà Hà vào lề làm bà ngã xuống ngất xỉu. Hai đối tượng dựng xe, dùng dao rạch túi lấy một điện thoại của bà Hà.

Sau đó lần lượt Hên và Mạnh Em còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, rồi lấy đi điện thoại cùng 300.000 đồng của bà tẩu thoát.

Về con dao gây án, Hên khai Mạnh Em đã vứt xuống sông Chà Và khi quay về Long Sơn. Ban đầu xác định, bà Hà chết do chấn thương sọ não.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.