Xã hội

Thuê đất quốc phòng: Doanh nghiệp lao đao vì thu hồi đột ngột

26/09/2017, 14:14

Hàng loạt doanh nghiệp Đà Nẵng lao đao vì bị thu hồi đất thuê của Quốc phòng vệt vành đai phía Tây sân bay.

IMG_9192

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghệ K&H lo lắng vì khối tài sản, máy móc không thể sớm di dời "ngày một ngày hai". Ảnh: Xuân Huy

Theo các doanh nghiệp, khoảng từ giữa năm 2014 họ được Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân (PKKQ, Bộ Quốc phòng) cho thuê đất, hợp tác đầu tư tại vệt phía Tây vành đai sân bay Đà Nẵng của Sư đoàn PK 372 theo các Quyết định 30/2003/QĐ-BQP (năm 2003), 67/2011/QĐ-BQP về quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế và sử dụng đất vào mục đích quốc phòng. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư, san lấp mặt bằng, dựng nhà xưởng, máy móc và hoạt động ổn định, đem lại công ăn việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, gần tháng nay, số doanh nghiệp này bất ngờ nhận được các thông báo, quyết định của Bộ tư lệnh PKKQ về việc giao Sư đoàn PK372 khẩn trương chấm dứt, thanh lý các hợp đồng thuê, hợp tác đầu tư trên vệt đất phía Tây sân bay Đà Nẵng trong vòng 3 tuần lễ.

Theo các quyết định này, việc chấm dứt hợp đồng căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 21/9/2017 của Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chấm dứt các hợp đồng do Sư đoàn 372 quản lý tại khu vực Sân bay Đà Nẵng và các điều khoản trong hợp đồng thuê đất...

IMG_9180

Theo ông Khải, ít nhất 6 tỷ đồng tiền san lấp mặt bằng, nhà xưởng, nhà điều hành chưa được khấu hao và bị mất mát nếu di chuyển sang địa chỉ mới

IMG_9183

...Có khoảng 10 tấn thiết bị nặng không dễ di chuyển

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H - một trong số các doanh nghiệp thuê đất Sư đoàn PK372 trên đường Trường Chinh từ năm 2014 và vừa được ký gia hạn thuê đất đến tháng 7/2018, cho biết: đơn vị chấp hành nghiêm chủ trương thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và các quy định về hợp đồng. Tuy nhiên, thời gian thu hồi quá nhanh, gấp rút khiến các doanh nghiệp trở tay không kịp. 

"Cơ sở tôi có đến ngàn tấn thiết bị hạng nặng, 300 công nhân, bình thường phải mất ít nhất chừng 6 tháng mới có thể dựng xong cơ sở, tạm ổn định ở chỗ mới. Giờ chỉ có chừng 20 ngày để "thanh lý", bàn giao mặt bằng là quá khó khăn, dễ đưa doanh nghiệp vào bước đường cùng", ông Khải kiến nghị.

IMG_9198

Cùng với đó, hàng ngàn công nhân "tâm tư" vì công ty phải di dời trụ sở đột ngột

Theo các doanh nghiệp, khi được cho thuê vệt đất phía Tây sân bay Đà Nẵng, khu vực này chỉ là bãi đất trống như "bỏ hoang", độ sâu lớn. Để xây dựng được nhà xưởng, các doanh nghiệp phải đầu tư tiền tỷ để san lấp mặt bằng. Điển hình như Công ty K&H mất đến 6 tỷ đồng tiền san lấp, nhà xưởng.

Ông Khải cho biết: Khi thanh lý hợp đồng, bàn giao mặt bằng, số tiền này dễ "chôn" luôn tại đây vì không thể di dời. Ngoài ra, việc thu hồi đất thuê đột ngột dẫn đến xáo trộn về sản xuất, kinh doanh, vỡ hợp đồng với các đối tác... Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị phía PKKQ giãn cách thời gian thanh lý hợp đồng, bàn giao mặt bằng để tìm chỗ thuê mới, di chuyển trang thiết bị, hạn chế tổn thất...

>>> Xem thêm clip kiến nghị của doanh nghiệp về thuê đất Quốc phòng

Theo ông Lương Đình Hùng, Giám đốc Công ty TNHH và DVTH Đình Hùng (thuê đất ở vệt phía Tây sân bay Đà Nẵng), việc thu hồi đất thuê phải công khai, công bằng với tất cả các doanh nghiệp đang thuê đất của quốc phòng trên địa bàn Đà Nẵng. Không phải chỗ thì thu lại, chỗ vẫn cho thuê...

Chiều 25/9, trao đổi Với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Văn Định, Sư đoàn Trưởng Sư đoàn PK 372 cho hay: thực hiện chủ trương của Bộ Quốc Phòng đơn vị đang thanh lý hết các hợp đồng thuê đất do mình quản lý. Bước đầu, việc thu hồi có thể dẫn đến những kiến nghị của doanh nghiệp. Đơn vị sẽ mời tất cả các doanh nghiệp thuê đất họp vào ngày mai (27/9).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.