Điều tra

Thuê thám tử, lên kế hoạch hoàn hảo phi vụ bắt cóc đại gia, cướp hơn 35 tỷ

21/06/2020, 21:55

Để thực hiện kế hoạch hoàn hảo phi vụ bắt cóc đại gia, cướp hơn 35 tỷ đồng, nhóm đối tượng thuê thám tử tư, lên kế hoạch nhiều tháng.

img
Các đối tượng lúc bị bắt giữ.

Phi vụ bắt cóc, cướp hơn 35 tỷ đồng

Tối 21/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ dàn cảnh va chạm ô tô, bắt cóc đại gia, cướp hơn 35 tỷ đồng.

7 đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Hồ Ngọc Tài (SN: 1989, ngụ TP Đà Nẵng), Trần Ngọc Hoàng (SN: 1983, ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN: 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN: 1985, ngụ quận 5), Bùi Quang Chung (SN: 1996, ngụ huyện Hóc Môn), Mai Xuân Phốt (SN: 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN: 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Trước đó, ngày 18/5, anh K. (1 doanh nhân ở TP.HCM) lái ô tô chở vợ con đi vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Lúc này, ô tô anh K. xảy ra va chạm với 1 ô tô khác nên anh K. xuống giải quyết vụ va chạm.

img
Tang vật công an thu giữ.

Anh K. xuống xe thì lập tức bị 3 ô tô khác tiếp cận, nhóm này cầm súng, dao kim tiêm dính máu ập vào khống chế anh K., bịt mắt đưa anh K. lên ô tô chở đi. Cùng lúc, 1 nhóm khác đã đưa người vợ và con gái của anh K. sang 1 ô tô khác, chở đi. Một đối tượng trong nhóm này lên ô tô của anh K. tháo bỏ hệ thống camera giám sát hành trình rồi lái đi khỏi hiện trường.

Trên đường đi, nhóm này đã đánh đập anh K, yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe doạn sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào bé gái. Qúa lo sợ, anh K. đã cung cấp tài khoản ví điện tử, nhóm này đã chuyển hơn 35 tỷ đồng của anh K. sang tài khoản khác để chiếm đoạt.

Sau khi chiếm được số tiền trên, nhóm này còn bắt anh K. gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD. Trong quá trình người thân nghe điện thoại, anh K. cố tình la lớn, người nhà dự đoán tình hình không an toàn nên không tiếp tục chuyển tiền khiến hành vi chiếm đoạt của nhóm trên bất thành.

Sau đó, chúng bỏ gia đình nạn nhân tại khu vực vắng người ở quận 2 rồi tẩu thoát sau 2 giờ giữ gia đình anh K.

Thuê thám tử tư để theo dõi

Nhận tin báo, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an đã chỉ đạo các Phó Cục trưởng là Đại tá Lê Ngọc Phương, Đại tá Phạm Văn Tám giao Phòng Trọng án (Phòng 6 - C02) nhanh chóng điều tra, truy xét băng nhóm này.

img
Điện thoại của nạn được vứt để phi tang.

Vào cuộc điều tra, các điều tra viên rất bất ngờ trước kế hoạch gần như hoàn hảo của băng cướp. Chúng còn lấy cả camera hành trình của ô tô nạn nhân, lấy 3 chiếc điện thoại với mục đích phi tang xóa dấu vết.

Đáng chú ý, quá trình đe dọa, đánh đập nạn nhân, chúng chỉ tấn công vào các phần mềm sao cho không quá gây tổn hại vào cơ thể nạn nhân. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ 7 đối tượng thực hiện phi vụ cướp trên.

Bước đầu, nhóm đối tượng cho hay, đã hùn vốn kinh doanh tiền điện tử nhưng thất bại. Mất số tiền lớn không rõ nguyên nhân, chúng tổ chức truy tìm theo đường đi của đồng tiền ảo để tìm nguyên nhân nhưng không có kết quả. Thời gian này, chúng phát hiện anh K. cũng kinh doanh tiền ảo nhưng bội thu.

Cho rằng K. là nguyên nhân khiến chúng mất tiền trong việc đầu tư kinh doanh tiền ảo nên cả nhóm lên kế hoạch bắt cóc cả gia đình để cướp. Biết vợ chồng mục tiêu cùng con nhỏ có kế hoạch du lịch ở Đà Lạt, nhóm đối tượng bàn bạc, phân công nhiệm vụ từng người rất cụ thể. Chúng chuẩn bị 1 khẩu súng, thuê thêm người để phục vụ cho kế hoạch, sử dụng đến 3 ô tô và có cả súng ngắn để gây án.

Mai Xuân Phốt được cử làm "thám tử tư", có nhiệm vụ điều tra gia đình doanh nhân này. Hơn nửa tháng theo dõi, Phốt xác định hành trình di chuyển, vị trí ô tô, thời gian sinh hoạt... của gia đình doanh nhân. Nhóm còn lại thuê giang hồ nhiều tỉnh, tập trung tại khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) bàn bạc, lên kế hoạch.

Ngày 18/5, nhóm đối tượng đeo bám theo gia đình nạn nhân trong hành trình kết thúc chuyến du lịch quay về Sài Gòn. Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây, chúng dàn cảnh va chạm giao thông rồi bắt cóc cặp vợ chồng nói trên cùng đứa con nhỏ.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng có liên quan.

C02 đánh giá những thủ đoạn, phương tiện, mục tiêu mà nhóm cướp này thực hiện là rất mới, đề nghị người dân cảnh giác. Đơn vị này cũng cảnh báo các băng nhóm tội phạm dù kế hoạch có tỉ mỉ, tinh vi đến đâu cũng khó có thể qua mắt được các cơ quan pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.