Chất lượng sống

Thuê thuyền ứng cứu ngư dân gặp tai nạn giữa biển gió cấp 7

27/08/2017, 15:45

Một ngư dân bị thương nặng do gặp tai nạn lao động trên biển được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh ứng cứu kịp thời ngư

Lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh ứng cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng ngày 27/8, thông tin từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót – Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho hay: đơn vị vừa phối hợp với tàu cá của ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đưa một ngư dân Nghệ An bị thương lúc lao động trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Theo đó, vào lúc 15h ngày 26/8, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo có một ngư dân trên tàu đánh cá NA 97899, 460CV do anh Trần Xuân Đức (sinh năm 1975, quê ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng) bị thương nặng do gặp tai nạn lúc lao động trên biển, cách cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý. Tuy nhiên, do tàu cá của ngư dân đang chở nặng, trong lúc sóng biển to nên quá trình chạy vào bờ rất chậm và gặp nhiều khó khăn.

Trước tình thế đó, Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cửa Sót đã thuê 2 tàu cá của ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà ra ứng cứu. Đích thân Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa Sót cùng 2 chiến sỹ khác và 4 ngư dân ra biển.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, vùng biển Lộc Hà có sóng to, gió giật cấp 7 nên việc tiếp cận thuyền cá Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn, đến 18h cùng ngày 3 tàu mới tiếp cận được.

“Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị xác định việc vào bờ của tàu Nghệ An là rất chậm, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngư dân. Theo tin báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, vùng biển Lộc Hà sẽ có sóng to, gió giật cấp 7 nên cano của đơn vị khó lòng ra khơi. Sau khi xin ý kiến chỉ thị của cấp trên, đơn vị quyết định thuê 2 tàu cá của ngư dân Thạch Kim ra ứng cứu. Ngoài biển, sóng to, gió mạnh nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn, mãi đến 6 giờ tối cùng ngày, 3 thuyền mới tiếp cận được nhau. Nhưng rồi việc cặp 3 thuyền lại để sang người càng khó khăn hơn. Sóng biển to, đánh lắc các tàu khiến cho việc cặp thuyền không thể thực hiện. Sau hơn 30 phút cặp thuyền không thành, hai bên đã thống nhất thả thuyền thúng xuống để chuyển người. Lúc đó rất nguy hiểm, ai cũng sợ nhưng vì ngư dân đang bị nạn nên anh em ai cũng quyết tâm sang người bằng được”, Thượng úy Hùng nhớ lại.

Sau khi ngư dân bị nạn được sang thuyền, 2 tàu “cứu nạn” tăng tốc hết cở chạy về bờ. Đến 20h 40’ tối ngày 26/8, hai tàu của Biên phòng vào cảng Cửa Sót để chuyển ngư dân bị thương lên bờ đi cấp cứu.

Được biết, ngư dân bị thương là anh Trần Xuân Đồng (SN 1980, quê tại Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Trong quá trình làm việc trên thuyền, dây cáp tời bị đứt bật vào mặt và ngực khiến anh Đồng bị chấn thương nặng, hôn mê bất tỉnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.