Thế giới

Thượng đỉnh Mỹ-Triều suýt đổi lịch vì…ông Trump suốt ruột

15/06/2018, 19:16

Tổng thống Mỹ đã muốn đẩy lịch họp với nhà lãnh đạo Triều Tiên lên sớm một ngày so với kế hoạch ban đầu.

35076955_1808411185872540_7615805381855412224_n

Tổng thống Trump suốt ruột muốn tiến hành hội đàm sớm với Chủ tịch Kim

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Singapore từ ngày 10/6. Theo một nguồn tin tham gia vào việc chuẩn bị sự kiện này, ông Trump đã thúc giục các trợ lý của mình yêu cầu phía Triều Tiên đẩy sớm hội nghị thượng đỉnh lên 1 ngày, nghĩa là dời sang ngày 11/6 thay vì 12/6, dù kế hoạch hội đàm đã được thảo luận kỹ càng từ trước.

"Chúng ta đã có mặt ở đây. Tại sao không thể làm việc đó", Tổng thống Mỹ nói với các trợ lý.

Sự thiếu kiên nhẫn của ông Trump, cùng với các cuộc đàm phán căng thẳng giữa giới chức 2 bên vào hôm 10/6, đã khiến nhiều trợ lý của ông lo sợ hội nghị có thể đổ vỡ.

Cuối cùng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã thuyết phục Tổng thống giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Họ cho rằng ông Trump và nhóm trợ lý có nhiều thời gian để chuẩn bị nếu theo lịch hội đàm ban đàm, đồng thời cảnh báo ông về những điều không hay nếu đột ngột thay đổi kế hoạch.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã diễn ra vào đúng 9h sáng ngày 12/6 theo như thông báo ban đầu. Buổi gặp mặt được đánh giá là thành công khi 2 nhà lãnh đạo đã ký vào thoả thuận chung, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ 2 nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.