Xã hội

Thưởng lớn BĐBP Đà Nẵng phá án vụ tàu sắt đâm chìm tàu cá

15/04/2017, 15:01
image

Đà Nẵng thưởng lớn cho Bộ đội Biên phòng vì thành tích cứu nạn và điều tra “hung thủ” đâm chìm tàu cá.

thưởng nóng
Ông Huỳnh Đức Thơ (áo trắng) trao thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho lực lượng BĐBP Đà Nẵng.

Báo cáo với Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, lãnh đạo BĐBP Đà Nẵng cho hay, khoảng 20h30 ngày 8/4, cách khu vực kè chắn sóng cảng Tiên Sa khoảng 1km, tàu cá QNa 90191 (công suất 280CV) gồm 4 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Mười (trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang trên hành trình vào cảng cá Thọ Quang để bán hải sản thì bị 1 tàu vỏ sắt đâm chìm rồi bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, BĐBP Đà Nẵng đã cử 2 xuồng cứu hộ cùng 12 cán bộ, phối hợp tàu cá gần khu vực tham gia cứu nạn. Đến 22h30 cùng ngày, 3 thuyền viên rơi xuống biển được cứu và đưa vào bờ, 1 thuyền viên khác tự bơi vào bờ, sức khỏe cả 4 người hiện đã ổn định.

Tiến hành điều tra, rà soát danh sách tàu thuyền hoạt động trên vịnh Đà Nẵng, BĐBP khoanh vùng tàu HP 4054 (trọng tải 768,6 tấn, là tàu hút và trở cát, thuộc sở hữu của ông Đồng Văn Cửu, trú tại Hải Phòng) rời Đà Nẵng cùng thời điểm tàu cá QNa 90191 bị đâm. Sau thời gian truy tìm, tại cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), tổ công tác BĐBP Đà Nẵng phát hiện tàu HP 4054 đang neo đậu.

Lúc này, 3 đối tượng trên tàu gồm: ông Đồng Văn Cửu, Bùi Văn Thắng (SN 1981, trú Kinh Môn, Hải Dương) là thuyền trưởng và Nguyễn Văn Vấn (SN 1970, trú Nông Cống, Thanh Hóa) là thuyền viên đều khai nhận hành vi của mình.

tàu cá
Tàu cá QNa 90191 hư hỏng nặng sau cú đâm của tàu vỏ sắt trên vịnh Đà Nẵng.

Theo đó, tàu HP 4054 vào Đà Nẵng gần 1 tháng trước để nhận hợp đồng hút cát, nhưng do không thỏa thuận được giá nên tối 8/4, tàu HP 4054 quay về Hải Phòng. Khi ra khỏi vịnh Đà Nẵng, tàu HP 4054 va chạm với tàu cá QNa 90191 rồi bỏ đi mà không tổ chức cứu hộ. BĐBP Đà Nẵng lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành các thủ tục di lý tàu HP 4054 về Đà Nẵng. Đến sáng nay (15/4), tàu HP 4054 đã được di lý về cảng của Hải đội 2 BĐBP Đà Nẵng để lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều tra và khắc phục hậu quả.

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ biểu dương thành tích của lực lượng BĐBP thành phố, đặc biệt không quản ngại nguy hiểm, đêm tối tổ chức ứng cứu thành công các thuyền viên bị nạn. Ngoài ra, lực lượng BĐBP đã độc lập điều tra, truy xét và phát hiện nhanh “hung thủ” gây ra vụ việc.

Ông Thơ nhấn mạnh: Nhờ phản ứng nhanh của BĐBP nên cả 4 thuyền viên giữ được tính mạng, sức khỏe. Ông Thơ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, nếu trên tàu cá có nhiều ngư dân thì hậu quả rất khó đoán định. Đồng thời, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm vụ việc, trả lại công bằng cho ngư dân bị nạn.

Thay mặt UBND TP. Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng BĐBP tham gia cứu nạn, điều tra nhanh vụ việc. Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng cũng thưởng cho lực lượng trên 10 triệu đồng.

Xem thêm clip Cống xả thải nghi của Formosa được quay ở cảng Tiên Sa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.