Thời sự Quốc tế

Thượng nghị sĩ Nga Oleg Kovalev đột tử

11/05/2020, 20:21

Cựu Thống đốc khu vực Ryazan, Thượng nghị sĩ Oleg Kovalev, đã qua đời ở tuổi 72.

img
Thượng nghị sĩ Nga Oleg Kovalev.

Vyacheslav Timchenko, người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về Quy định đã xác nhận thông tin này với hãng Ria Novosti.

Ông Vyacheslav Timchenko nhấn mạnh rằng cái chết của Thượng nghị sĩ Kovalev hoàn toàn không liên quan đến dịch COVID-19.

Năm 1991, ông Kovalev được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền quận Kashirsky của khu vực Moscow.

Từ năm 2000 đến 2002, ông là Phó Chủ tịch Ủy ban tự trị địa phương của Duma quốc gia, và từ tháng 1 năm 2002, ông là Chủ tịch Ủy ban quy định và tổ chức của hạ viện.

Vào tháng 12 năm 2007, ông Kovalev được bầu làm Phó Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 2 năm 2017, ông là Thống đốc của khu vực Ryazan.

Sau khi từ chức sớm khỏi vị trí Thống đốc, ông tiếp tục làm việc trong Hội đồng Liên bang và trở thành đại diện chính phủ của vùng Ryazan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.