Điều tra

Thưởng nóng cho lực lượng phá vụ mua bán hóa đơn trên 100 tỷ

13/12/2016, 19:32
image

UBND TP. Đà Nẵng vừa thưởng nóng cho lực lượng phá án vụ mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng.

thưởng nóng
Đại tá Lê Văn Tam (thứ tư từ trái qua) trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát kinh tế.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đại tá Lê Văn Tam trao tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát kinh tế 15 triệu đồng. Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng cho Phòng Cảnh sát kinh tế 5 triệu đồng.

Theo điều tra, từ tháng 9/2014, các đối tượng Nguyễn Phương Toàn (SN 1983, trú quận Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Thị Phượng (SN 1960, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thị Thu (SN 1990, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hợp tác với nhau mở 4 công ty tại Đà Nẵng gồm: Tâm Khoa Nguyễn, Nguyên Gia Bảo, Khoa Bình Minh, Quý Thị Phát để mua bán hoá đơn khống.

Khi thành lập các công ty, Toàn cùng đồng bọn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh nhưng thực tế không hoạt động. Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đã mua bán hơn 3.000 hóa đơn với tổng doanh số trên 100 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính, gây thất thoát nhiều tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan điều tra xác định đường dây mua bán hóa đơn khống này do Toàn cầm đầu. Hai đối tượng Phượng và Thu cũng đã bị khởi tố, trong đó Phượng bị bắt tạm giam. Riêng Thu do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm clip Hàng chục giang hồ hỗn chiến náo loạn Đà Nẵng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.