Thị trường

Thưởng Tết Nhâm Dần 2022: Giảm mạnh, cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

25/01/2022, 15:21

Mức thưởng năm nay bằng 97% so với thưởng dịp tết Âm lịch năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), bằng 92,2% so với năm 2020 ((6,69 triệu đồng/người).

Báo cáo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ, TB&XH) cho biết, hiện đã có 60 tỉnh, thành phố (tại 41.339 doanh nghiệp có báo cáo) về tiền lương và tiền thưởng Tết năm 2022.

Theo đó, về thưởng tết Âm lịch Nhâm Dần 2022, có khoảng 62,7% doanh nghiệp (trong tổng số 42.159 doanh nghiệp báo cáo) có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân bằng gần 1 tháng lương (6,17 triệu đồng/người).

img

Chỉ phân nửa doanh nghiệp có thưởng Tết

Mức thưởng năm nay bằng 97% so với thưởng dịp tết Âm lịch năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), bằng 92,2% so với thưởng dịp tết Âm lịch năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Mức thưởng tết cao nhất là 1,43 tỷ đồng, dành cho một cá nhân, tại một doanh nghiệp ở Đà Nẵng, trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ,TB&XH) Nguyễn Huy Hưng thông tin, đây chỉ là số nhỏ, không đại diện cho phần lớn người lao động.

Ông Hưng cho biết thêm, ở tất cả các loại hình doanh nghiệp đều ghi nhận mức thưởng Tết Âm lịch bình quân sụt giảm từ 2-10% so với năm 2021 và 2020.

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với 2021 (6,05 triệu đồng/người), 92,4% so với năm 2020 (6,41 triệu đồng/người).

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021 (5,85 triệu đồng/người), 90,7% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Nhưng, cũng có DN thưởng bằng hiện vật, thậm chí không có thưởng.

Nhận định thêm về tình hình thưởng tết Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, nhìn chung các DN cố gắng để có thưởng Tết cho người lao động bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Tuy nhiên, mức thưởng Tết bình quân giảm từ 20-30% so với những năm trước.

Ở một số DN khó khăn, mức thưởng Tết chỉ ở mức 200-300 ngàn đồng/người, cá biệt có doanh nghiệp không thưởng Tết cho người lao động.

Trước những khó khăn của đoàn viên công đoàn và người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu năm 2021, tổ chức công đoàn đã dồn toàn lực cho công tác phòng, chống dịch, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

"Các cấp công đoàn đã chi từ nguồn lực tài chính công đoàn hơn 6.000 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho hàng chục triệu đoàn viên, người lao động", ông Kiên cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.