Thế giới

Thượng viện Nhật thông qua dự luật gây tranh cãi về an ninh

16/06/2017, 11:03

Thượng viện Nhật vừa thông qua dự thảo luật gây tranh cãi, cho phép giới chức tiêu diệt âm mưu khủng bố...

27

Thượng viện Nhật vừa thông qua dự thảo luật gây tranh cãi, cho phép giới chức lật đổ âm mưu khủng bố

Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, dự luật này là cần thiết để tăng cường an ninh trước thềm Olympic 2020 mà Nhật sẽ làm chủ nhà. Đồng thời, đây là một trong những nỗ lực để tuân thủ thỏa thuận ngăn chặn tội phạm liên quốc gia của Liên hợp quốc mà Nhật Bản đã ký.

Dự luật này hình sự hóa việc âm mưu và thực hiện 277 hành vi phạm tội; sửa đổi luật pháp hiện tại đối với các nhóm tội phạm có tổ chức. Luật còn cấm hành động kêu gọi quỹ hoặc cung cấp cũng như khảo sát các địa điểm để chuẩn bị thực hiện các hành vi phạm đó.

Theo dự luật, cả nhóm (khoảng 2-3 người) có thể bị cáo buộc nếu có ít nhất 1 thành viên bị phát hiện có âm mưu phạm tội.

Tuy nhiên, các nhà chỉ trích cực lực phản đối vì cho rằng, dự luật này làm suy giảm quyền tự do của công dân và có thể được lạm dụng để giám sát và nhắm vào những người dân vô tội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.