Thế giới

Thương vong ngày đầu tiên chiến tranh Mỹ-Triều sẽ rất tàn khốc

03/03/2018, 09:09

Các lãnh đạo quân sự Mỹ ước tính, xung đột quân sự với Triều Tiên (nếu có) gây ra khoảng 10.000 thương vong.

Lầu Năm Góc ước tính thương vong trong n

Lầu Năm Góc ước tính thương vong trong ngày đầu xảy ra xung đột có thể khoảng 10.000

Các lãnh đạo quân sự Mỹ ước tính, xung đột quân sự với Triều Tiên (nếu có) khả năng gây ra khoảng 10.000 thương vong ngay trong ngày đầu, hãng tin Sputnik cho biết ngày 3/3.

Dẫn thông tin trên tờ New York Times, trang Sputnik cho biết, các lãnh đạo quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận trận tại Hawaii đã bàn về nhiều kịch bản có thể xảy ra trong ngày đầu xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên.

Mặc dù Lầu Năm Góc khẳng định, cuộc tập trận này không đồng nghĩa Mỹ đã quyết định tấn công Bình Nhưỡng nhưng nếu có, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley và Tư lệnh bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM), Tướng Raymond Thomas ước tính, ngày đầu tiên bùng nổ xung đột sẽ vô cùng khốc liệt, dự kiến khoảng 10.000 lính Mỹ thương vong. 

Nỗi lo lớn nhất của Mỹ đó là Triều Tiên sẽ trả thù lại động thái từ phía Washington bằng một hành động hạt nhân.

Sputnik cho biết, Bình Nhưỡng đã và đang dự trữ phần lớn vũ khí và triển khai không ít trang thiết bị tới gần biên giới với Hàn Quốc, thề sẽ sử dụng những vũ khí này để phản công trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.