Y tế

Thường xuân giải độc, tiêu sưng

09/07/2020, 06:38

Theo Đông y, thường xuân có vị đắng, cay, tính mát; Có tác dụng khu phong, lợi thấp, bình can, giải độc, hoạt huyết, tiêu sưng.

img

Cây thường xuân (ảnh trên) có tên khoa học là Hedera helix, thuộc loại cây leo, lá đơn, phiến lá phân thuỳ, gân chân vịt; Cụm hoa chuỳ, gồm nhiều tán, màu lục trắng; Quả hạch tròn, khi chín màu đen.

Theo Đông y, thường xuân có vị đắng, cay, tính mát; Có tác dụng khu phong, lợi thấp, bình can, giải độc, hoạt huyết, tiêu sưng.

Trong y học dân gian Ý, lá thường xuân được dùng dưới dạng thuốc hãm uống để trị sỏi mật và dạng thuốc sắc rửa trị đau dây thần kinh, viêm mô tế bào và đau răng.

Cụ thể, lá hơ nóng chườm chữa sưng hạch; Thân, lá, hạt nấu uống với rượu ấm có thể dùng để giải ngộ độc; Hạt ngâm rượu để trị bệnh phong huyết, đau lưng.

Ngoài tính chất kháng khuẩn, lá cây chứa các chất chống ký sinh trùng, giúp loại bỏ giun đường ruột. Người dân cũng dùng lá thường xuân nấu nước gội đầu có thể loại bỏ được chấy rận trên tóc.

GS.TS. Đỗ Tất Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.