Hồ sơ tài liệu

Thụy Điển cấm dân "nhảy vô tội vạ" nơi công cộng

03/04/2015, 18:30

Quốc hội Thụy Điển thông qua điều luật gây tranh cãi – cấm nhảy bất hợp pháp ở nơi công cộng

Thụy Điển cấm người dân nhảy vô tội vạ nơi công cộ
Thụy Điển cấm người dân nhảy vô tội vạ nơi công cộ

Theo quy định này, các chủ quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng không có giấy phép tổ chức, hiện hoạt động nhảy múa sẽ bị phạt nếu khách tới quán họ nhảy nhót. Cảnh sát Thụy Điển ủng hộ luật này, cho rằng, giấy phép nhảy là cần thiết vì việc nhảy nhót gây ra tiếng ồn, dẫn đến mất trật tự và xung đột.

Trong khi đó, một số người cho rằng, luật này là độc đoán, là một sự quan liêu đáng xấu hổ cần phải loại bỏ. Chủ câu lạc bộ đêm Anders Varveus cho biết, ông dự định tổ chức một cuộc diễu hành nhảy đường phố vào tháng 8 tới tương tự như cuộc biểu tình được tổ chức năm 2012.

Ông cho biết: “Tôi dự định sẽ tập hợp khoảng 10.000 người tham gia nhảy biểu tình để phản đối quy định ngu ngốc này".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.