Thời sự

Thủy điện đồng loạt xả, dân Quảng Nam bị cô lập

15/12/2016, 16:25

Thủy điện đồng loạt xả lũ khiến hàng trăm hộ dân Quảng Nam phải cuống cuồng chạy lũ, số khác bị cô lập.

anh 5

Các tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Quốc Nhựt

Thủy điện đồng loạt xả lũ khiến hàng trăm hộ dân Quảng Nam phải cuống cuồng chạy lũ, số khác bị cô lập.

Tuyến đường QL14B cũ ( nối TP Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đoạn qua xã Đại Hiệp bị nước lũ dâng cao, ngập đường. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cấm các phương tiện lưu thông. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt. Phương tiện duy nhất có thể di chuyển vào lúc này là thuyền.

Tại thôn Đại An (xã Đại Nghĩa) nhiều nhà dân vẫn bị ngập sâu cả mét. Phần lớn các hộ đóng cửa, thu dọn đến nơi khác.Trong đêm 14/12, nước lũ lên nhanh, bà con trong thôn như ong vỡ tổ, ai nấy chỉ kịp chuyển đồ lên cao rồi cuống cuồng chạy lũ. “Giờ chèo ghe về nhà xem tình hình ra sao, nước có rút hơn so với khi đêm nhưng vẫn còn cao như thế này thì vẫn không dám đưa vợ con về lại.” ông Nguyễn Vinh (40 tuổi) cho biết.

Bì bõm lội trên dòng nước chảy xiết ngang đầu gối, bà con trong thôn Nghĩa Nam (xã Đại An) bắt trở về nhà sau chuyến chạy lũ đêm qua. Tuy không bị thiệt hại nhiều về tài sản nhưng diện tích hoa màu của bà con gần như mất trắng. “ Bữa trước mưa lũ đã làm tôi mất trắng gần cả hecta đậu cove và ớt, dưa leo. Tôi mới xuống giống lại 10 ngày ni mà giờ cũng đi hết rồi. Khổ quá !”, ông Nguyễn Năm (51 tuổi, thôn Nghĩa Nam, xã Đại An) than thở.

anh 2

Nước lũ vào nhà dân, ngập sâu hơn 1m. Nhiều hộ đã phải chạy lũ trong đêm. Ảnh: Quốc Nhựt

Theo ông Lê Trọng Quốc, Giám đốc HTX Bàu Tròn, qua thống kê sơ bộ hơn 200ha rau, màu trên địa bàn xã Đại An đã bị ngập úng. Phòng NN và PNNT huyện Đại Lộc hiện chưa có thống kê thiệt hại trên địa bàn tuy nhiên nhiều khả năng sẽ còn nặng nề hơn đợt lũ trước. “ Ngay sau đợt lũ trước, phần lớn bà con đều xuống giống lại nên giờ bị ngập hư hết. Chưa kể đợt lũ này lớn cũng ảnh hưởng đến nhiều diện tích còn lại”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh phó trưởng phòng NN và PTNN cho biết.

Trước đó, Báo Giao Thông đã phản ánh, đợt mưa lũ từ ngày 29/11 – 3/12 đã khiến hơn 50% diện tích rau, màu trên địa bàn huyện Đại Lộc bị ngập úng. Thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Hiện tất cả các trường trên địa bàn huyện Đại Lộc đã cho học sinh nghỉ học.

Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết lũ trên một số sông ở Quảng Nam vẫn đang lên cao. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,87m, dưới BĐ3 0,13m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy ở mức 7,5m, mức BĐ2, tại Câu Lâu lên mức 3,7m, dưới BĐ3 0,3m; Trong khi đó, hồ chứa Phú Ninh đang xả tràn với lưu lượng 400m3/s. các hồ chứa A Vương có lưu lượng về/lưu lượng xả tràn là 76/198m3/s; Sông Tranh 2: 1.277/822m3/s; Sông Bung 4: 166/439m3/s; ngoài ra còn có thêm thủy điện Sông Bung 4A, Đắk Mi 4 đang xả với lưu lượng nhỏ.

Hình ảnh mưa lũ tại Quảng Nam:

DSC_0022 (1)

QL 14B cũ (nối TP Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị lũ chia cắt. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cấm người dân qua lại. Ảnh: Quốc Nhựt

anh

Nhiều vùng đang bị lũ cô lập. Ảnh: Quốc Nhựt

anh 7

Phương tiện di chuyển duy nhất vào lúc này là thuyền. Ảnh: Quốc Nhựt

anh 3

Đêm 14/12, lũ lên nhanh, bà con cuống cuồng chạy lũ trong đêm. Sáng nay, nước tuy có rút nhưng vẫn ở mức cao, nhiều người vẫn không dám về. Ảnh: Quốc Nhựt

anh 4

Hiện các trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học. Phụ huynh cần theo dõi sát sao, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Quốc Nhựt

IMG_2253

Hàng trăm hecta rau, màu của bà con ngập chìm trong lũ. Trước đó, đợt mưa lũ từ ngày 29/11 - 3/12 đã khiến 50% diện tích rau, màu trên địa bàn huyện Đại Lộc bị ngập úng. Thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Nhựt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.