Xã hội

Thủy điện ồ ạt xả lũ, dân chạy ngập trong đêm, đứt đường vì xói lở

29/10/2020, 06:08
image

Ngay sau khi Thủy điện Đăk Mi 4 thông báo xả lũ, dân vùng hạ du Quảng Nam chạy ngập trong đêm, đường bị sạt lở, chia cắt...

img
Người dân Đại Lãnh kê tài sản, vật dụng lên trên giường do lũ lên nhanh, cả đêm mất ngủ. Ảnh An Lành

Lũ lên nhanh, dân mất ngủ canh đồ đạc

Chỉ vài giờ sau khi Công ty CP Thủy điện Đăk Mi thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2)., từ 15h30 chiều 28/8 với lưu lượng xả tràn dự kiến đến 11.400m3/s, nhiều vùng vùng hạ du trên địa bàn Quảng Nam bị nước lũ lên nhanh, nhiều người dân chạy ngập trong đêm.

Chuyển tải hình ảnh đến Báo Giao thông, chị An Lành (thôn Hà Dục Đông, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, toàn bộ thôn bị ngập sâu từ chiều tối cùng ngày (28/10). Chỉ trong phút chốc nước lũ dâng nhanh, tràn các đường làng, đến nhà dân. Ngay trong đêm, nhiều người chong đèn dầu để kê đồ đạc, tài sản lên cao tránh bão.

"Đây là thôn chưa phải vùng thấp trũng nhất của Đại Lộc, nhiều năm qua không mấy khi bị ngập sâu. Nhưng lần này hầu hết nhà dân đều bị ngập. Nước lũ lên bất thường và rất nhanh", chị Lành nói.

img
Ít giờ sau khi thủy điện Đăk Mi 4 thông báo xả lũ, vùng hạ du Đại Lộc lĩnh đủ ngập lụt. Dân kết bè chuối đi giữa đường. Ảnh chụp chiều tối 28/10. Ảnh An Lành

Theo người dân trong thôn, họ nhận được cảnh báo của chính quyền địa phương về việc thủy điện Đăk Mi 4 thông báo xả lũ. Nhưng không ai ngờ nước lũ về quá nhanh, khiến người dân trở tay không kịp. "Cả chục năm nay, dân không còn ngập nặng. Mưa rất nhiều ngày mới có thể gây ngập. Bão số 9 mới vô, mưa chưa nhiều, thủy điện đã thông bảo xả tràn ở mức cao là bất thường, cần làm rõ trách nhiệm thủy điện khiến lũ bất thường với người dân.

Lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh cho biết, xã tăng cường lực lượng để khuyến cáo người dân, kêu gọi các hộ đề phòng lũ lớn. Tuy nhiên, nước lũ lần này lên nhanh, gia tăng thiệt hại cho người dân.

Đứt đường, nguy cơ trôi cầu

Ngay trong chiều 28/10, ông Nguyễn Thanh Bình, Cục phó Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN) khẩn cấp hiện trường trước tình trạng nhiều đoạn tuyến đường HCM bị hư hại nặng nề do nước lũ tàn phá, sau khi thủy điện Đăk Mi 4 thông báo xả tràn.

img
Chiều tối 28/10, nhiều đoạn tuyến đường HCM bị ngập sâu, chia cắt, hư hại do lũ quét
img
Đoạn Km1353+800 - Km1354 đường HCM bị xói lở, sụt trượt taluy âm, đứt đường hoàn toàn

Đáng kể, đoạn Km 1353+800 - Km 1354 đường HCM bị xói lở, sụt trượt taluy âm, đứt đường hoàn toàn. Ghi nhận PV, lực lượng công nhân Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng cảnh báo, rào chắn đường không cho phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn.

Tại đoạn Km 1332+800 - Km 1334 đường HCM xuất hiện 3 vị trí bị nước lũ ngập sâu 60cm, ách tắc giao thông. Khu vực Cầu Xơi Km 1340+368 bị nước ngập khoảng 1m suốt chiều dài 1km, nguy cơ trôi cầu.

Ông Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng cảnh báo, điều tiết giao thông, cắm biển cấm đường ngăn không cho phương tiện qua lại các vị trí xói lở, đứt đường nguy hiểm. Đồng thời, bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn giao thông hai đầu từ xa để phương tiện không qua lại đoạn tuyến HCM này.

Theo lãnh đạo Cục QLĐB III, nước lũ lên cao bất thường gây thiệt hại lớn cho hạ tầng giao thông. Tình trạng lũ quét khiến vấn nạn xói lở, sạt trượt đường sá thêm nghiêm trọng. Ngay trước, trong bão số 9, cục chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân vật lực cảnh báo, điều tiết giao thông, đồng thời xử lý hư hỏng, đảm bảo giao thông bước 1...

>>> Xem thêm video nước lũ tràn lấp mặt đường HCM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.