Thời sự Quốc tế

Thụy Điển: Quyết định gia nhập NATO không phải chống lại Nga

16/05/2022, 08:37

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andresson đưa ra bình luận trên sau khi đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền ủng hộ việc gia nhập NATO.

Trong phát biểu ngày 16/5, theo giờ VN, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andresson cho biết đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền ủng hộ việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nhằm mục đích chống lại Nga.

Bà Andresson khẳng định: "Chúng tôi nghĩ rằng việc trở thành thành viên NATO sẽ tốt cho Thụy Điển, không nhằm chống lại Nga".

img

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andresson

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde khẳng định đảng Dân chủ Xã hội "đã đưa ra quyết định lịch sử khi đồng ý gia nhập NATO", trong bối cảnh tình hình an ninh của châu Âu, bao gồm Thụy Điển, đang có nhiều biến động liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ngày 15/5, các thành viên đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền ở Thụy Điển bày tỏ ủng hộ nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một quyết định lội ngược dòng, thay đổi quan điểm trung lập sau hàng thập kỷ, trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này nhấn mạnh nếu Thụy Điển nộp đơn thành công, nước này sẽ không chấp nhận việc triển khai vũ khí hạt nhân và căn cứ quân sự vĩnh viễn trên lãnh thổ nước này.

Hồi đầu tháng 4, Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ nhiệt liệt chào đón Phần Lan và Thụy Điển nếu họ nộp đơn xin gia nhập và sẽ chuẩn bị để ra quyết định kết nạp hai nước này thật nhanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.