Showbiz

Thúy Nga khóc nghẹn: Họ muốn hạ bệ danh dự để tôi không làm nghề được nữa

10/07/2021, 11:34
image

Mẹ Kim Ngân khuyên Thúy Nga trả tiền cho mạnh thường quân và khẳng định bà sẽ đứng ra bảo vệ Thúy Nga nếu có chuyện gì.

img

Thúy Nga không kìm được xúc động sau khi nghe lá thư của mẹ Kim Ngân gửi

Thúy Nga mới đây đã có cuộc trò chuyện với em gái của cựu ca sĩ Kim Ngân là chị Kathy để nói rõ các vấn đề thời gian qua khi nữ nghệ sĩ bị nhiều người tố lợi dụng, ăn cắp tiền của Kim Ngân, thậm chí tố cô lên cảnh sát.

Theo Thúy Nga, gặp được Kim Ngân là một cái duyên, những dự án tương lai trước mắt của cô tuy còn dang dở nhưng cô quyết định ngừng và không giúp đỡ đàn chị nữa vì hiện tại đã có gia đình lo.

Tuy nhiên, bà Hương - mẹ của Kim Ngân vẫn muốn giữ căn phòng ở nhà chị Huyền – ngôi nhà mà Kim Ngân đã ở thời gian qua. Do đó, Thúy Nga vẫn tiếp tục tặng cho đàn chị 2 tháng tiền nhà dù hiện tại, cả hai không gặp nhau nữa và Kim Ngân cũng không về lại căn nhà này.

“Kim Ngân giờ đã có gia đình và người trong nhà lo cho chị, tôi rất nhẹ đầu. Ai đi theo chị chăm sóc sẽ thấy rất mất năng lượng. Sau khi đi theo chị Ngân 3 tháng, tôi bị bệnh ù tai, chóng mặt mà không hiểu vì sao. Tôi đã hẹn bác sĩ để đi khám”, Thúy Nga tiết lộ.

img

Nữ nghệ sĩ cho biết, cô bị công kích, chửi bới để hạ bệ danh dự

Đặc biệt, mẹ của Kim Ngân đã gửi một bức thư cho Thúy Nga và cả những người quan tâm đến cựu ca sĩ. Trong thư, mẹ của Kim Ngân gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm và gửi tiền giúp đỡ con gái bà trong thời gian qua.

“Hôm trước, tôi khuyên Thúy Nga nên công bố số tiền sớm để cộng đồng mạng biết và con khỏi mang tiếng. Về chuyện tôi nói Thúy Nga mở công văn cho Kim Ngân vì tôi nghe có người thưa Thúy Nga, sợ Nga cầm tiền sẽ gặp rắc tối. Tôi có nói với Nga, ai đòi tiền hoặc đồ đã cho Kim Ngân thì con nên trả lại. Tôi không dám nói tất cả vì sợ làm buồn những ai đã giúp và không muốn lấy lại”, bà Hương gửi.

Bà khẳng định, nếu Thúy Nga có chuyện gì, bà sẽ ra làm chứng và bênh vực nữ nghệ sĩ. Bà Hương cũng mong mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây vì mỗi người một ý, nói qua lại mãi là điều không hay.

Sau khi nghe xong bức thư, Thúy Nga không kìm được xúc động và khóc nghẹn. Cô cho biết thời gian qua, bản thân đã bị xúc phạm, chửi bới nặng nề không chỉ ở trên mạng mà cả ở ngoài đời, khi đi đến những quán café.

“Mục đích của họ là lấy Kim Ngân về thì tôi cũng vui thôi, nhưng họ còn có mục đích hạ danh dự, tên tuổi của tôi để tôi không làm nghề được nữa. Họ bàn mưu tính kế, nói rằng “phải đẩy con này về Việt Nam”. Họ nói gì, khán giả nghe được đều kể cho tôi nghe hết", Thúy Nga cho biết.

Cô khẳng định, mình bị tổn thương và stress nặng nề. Con gái cô đêm nào cũng phải dỗ dành mẹ và mong mẹ sớm vượt qua những khó khăn.

Thúy Nga cũng thông tin, cô sẽ lên kế hoạch điện thoại để trả lại toàn bộ tiền cho những mạnh thường quân nào muốn lấy lại tiền. “Tôi mong rằng, mọi chuyện về ca sĩ Kim Ngân và Thúy Nga sẽ được kết thúc tốt đẹp ở tại đây”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.