Thế giới giao thông

Thụy Sĩ khánh thành đường sắt dạng cáp dốc nhất thế giới

18/12/2017, 13:30

Thụy Sĩ vừa khánh thành đường sắt theo dạng cáp (Funiculars) dốc nhất trên thế giới...

12

Tuyến funiculars trị giá 52 triệu franc Thuỵ Sĩ

Thụy Sĩ vừa khánh thành đường sắt theo dạng cáp (Funiculars) dốc nhất trên thế giới, được ca ngợi là thiết kế mang tính cách mạng hàng đầu. Nhìn qua, tuyến đường sắt được thiết kế như một chuỗi bánh xe chạy khổng lồ của chuột hamster.

Tuyến Funiculars trị giá 52 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 52,6 triệu USD) nằm tại khu nghỉ dưỡng trên núi Stoos. Các cabin được lắp ráp trên trụ quay giúp hành khách không bị chuếnh choáng khi phương tiện thay đổi độ dốc.

Đường sắt dài 1.720m sẽ chạy từ chân thung lũng gần Schwyz sang khu nghỉ dưỡng Stoo, nằm trên khu vực đồng bằng dưới chân núi Fronalpstock.

Đoàn tàu có một đoạn di chuyển qua sườn núi, lên cao 743m với độ dốc 110%. Cứ một trong bốn cabin lại chở 34 người, di chuyển với tốc độ 36km/h.

Tuyến đường này thay thế một tuyến Funiculars hoạt động từ năm 1933, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17/11. “Sau 14 năm lên kế hoạch, xây dựng, giờ phút này, tất cả chúng tôi đều tự hào về đoàn tàu”, Ivan Steiner, đại diện công ty đường sắt cho biết.

Đường sắt dạng cáp dốc nhất trước đây thuộc về Gelmerbahn với độ dốc 106%, leo lên hồ Gelmersee ở khu vực Bern, Thụy Sĩ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.