Thời sự Quốc tế

Thủy thủ Trung Quốc thoát chết sau một đêm lênh đênh ở vùng biển đầy cá mập

25/07/2022, 16:14

Một thủy thủ Trung Quốc đã may mắn được cứu sống sau một đêm lênh đênh ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia trên vùng biển nhiều cá mập.

Ngày 25/7, Cảnh sát Australia cho biết người thủy thủ 30 tuổi bị rơi từ một tàu chở hàng Guang Mao treo cờ Trung Quốc vào chiều 24/7.

Khi đó, tàu hàng Trung Quốc đã thả neo cách bờ biển Geraldton khoảng 11km.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực đưa máy bay và tàu biển tìm kiếm thủy thủ, nhưng đã phải tạm dừng do đêm tối.

img

Người đàn ông được tìm thấy sau 12 giờ mất tích. Ảnh - ABC News

Sau đó, họ tiếp tục triển khai một đội tìm kiếm chuyên nghiệp và tình nguyện viên, đưa cả một máy bay của Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) để tìm kiếm. Cuối cùng, viên thủy thủ được tìm thấy vào 8:40 sáng nay 25/7 ở vị trí cách bờ biển Geraldton 24km.

Như vậy, người thủy thủ 30 tuổi đã bơi trên Đại Tây Dương trong hơn 12 giờ đồng hồ trong vùng biển có nhiều cá mập.

Cảnh sát cho biết sau khi được đưa vào bờ, người này sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Bờ biển phía Tây Australia nổi tiếng vì nhiều cá mập. Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng đã ghi nhận một số vụ cá mập tấn công nhằm vào người tắm biển và người lướt sóng tại vùng biển này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.