Thế giới giao thông

Thuyền trưởng bỏ trốn khi tàu chìm bị đề nghị 26 năm tù

29/01/2015, 08:02

Ông Francesco Schettino, cựu thuyền trưởng tàu Costa Concordia đối mặt án 26 năm tù vì vi phạm luật giao thông.

103
 

Trong bản luận tội, công tố viên Stefano Pizza cho rằng, ông Schettino đã hành động “ngu ngốc, thiếu suy nghĩ” và tuyên bố rằng, các hành động của ông Schettino đủ để cấu thành tội “thiếu trách nhiệm”.

Cho đến nay, cựu thuyền trưởng Francesco Schettino là người duy nhất bị đưa ra xét xử hình sự sau vụ tai nạn với cáo buộc về tội vô ý giết người và thiếu trách nhiệm, trong vụ chìm tàu du lịch Costa Concordia ngoài khơi đảo Giglio hồi tháng 1/2012. Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất tại Italia kể từ năm 1945, khiến 33 người thiệt mạng (trong đó có một thợ lặn cứu hộ) và hàng trăm người bị thương.

Trong vụ tai nạn này, ông Schettino rời bỏ con tàu (khi đang chìm trước khi tất cả hành khách được sơ tán), vừa vi phạm quy định hàng hải truyền thống, vừa vi phạm luật pháp. Và công tố viên Pizza khẳng định, hành động này đã đi ngược lại các nghĩa vụ của truyền thống hàng hải, trái với nghĩa vụ pháp lý… gây nên những hậu quả nghiêm trọng về người và tài chính.

Hiện, xác Costa Concordia đang được tháo dỡ, bán phế liệu.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.