Quốc tế

“Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic vì doping

26/01/2017, 07:00
image

VĐV điền kinh người Jamaica Usain Bolt vừa bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tước một tấm HCV tại Olympic 2008..

usain-bolt

“Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic vì doping

Lịch thi đấu bóng đá ngày 26/1

Tại Olympic Rio 2016, Usain Bolt đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và giành chiến thắng ở ba cự ly chạy 100 mét, 200 mét và 4x100 mét. Đáng nói hơn, đây là kỳ Olympic thứ ba liên tiếp Bolt giành HCV ở ba nội dung vừa nêu và trở thành VĐV đầu tiên trên thế giới lập được thành tích này.

Tuy nhiên, bộ sưu tập huy chương của Bolt sẽ bị khuyết 1 chiếc do đội chạy tiếp sức 4x100 mét Jamaica (có Usain Bolt) vừa chính thức bị tước HCV giành được tại Olympic 2008 vì Nesta Carter dương tính với chất cấm. Mẫu thử của Nesta Carter là một trong 454 mẫu thử được IOC xét nghiệm lại trong năm 2016. Mẫu của Nesta Carter bị phát hiện dương tính với chất cấm methylhexaneamine.

Với việc IOC tước HCV của Jamaica, đội chạy Trinidad&Tobago (HCB) đã được đưa lên nhận huy chương vàng. Đội chạy Nhật Bản đổi màu huy chương từ đồng sang bạc, còn đội chạy Brazil từ vị trí thứ tư lên nhận HCĐ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.