Thị trường

Tiếc hàng nghìn chậu hoa Cúc đại đóa bị vứt bỏ

19/02/2015, 15:14

Sáng mùng Một Tết, hàng nghìn chậu hoa Cúc đại đóa bị “bỏ hoang” trên đường 16/4 TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

cuc
Cảnh tan hoang khi những chậu cúc bị bỏ rơi sáng mùng Một Tết

Sáng mùng Một Tết, nhiều người dân ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) tỏ ra “xót lòng” khi tận mắt chứng kiến hàng nghìn chậu hoa Cúc đại đóa bị “bỏ hoang” bên công viên (gần khu vực quảng trường nằm trên đường 16/4).

cuc 2
Nhiều người lựa những chậu hoa đẹp mang về nhà trong buổi sang đầu năm

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều khách du xuân tỏ ra tiếc nên đã dừng lại lựa chọn những chậu hoa tốt nhất đưa về nhà mình ngay trong buổi sáng mùng Một Tết. Có người còn đưa cả xe ba gác (ba bánh) đến chở hoa về. Cũng có người không lấy hoa mà nhổ hoa bỏ ra ngoài lấy những cái chậu…

cuc 3
Có người không lấy hoa mà lấy chậu

Nhiều người dân ở xung quanh cho biết, ngày 28 Tết, mỗi cặp Cúc đại đóa này được các chủ hoa chào bán giá 800.000 đồng. Qua ngày 29 Tết, giá hạ xuống còn 500.000 đồng/cặp. Đến sáng 30 Tết, giá tụt xuống còn 200.000 đồng/cặp. Đến trưa 30 Tết, giá còn 50.000 đồng cặp nhưng người mua vẫn ít. Đến tối 30 Tết thì chủ các chậu hoa trên bỏ “của chạy lấy người”.

cuc 4
Những chậu cúc bị bỏ lại
cuc 5
Khách du xuân đầu năm tỏ ra tiếc nuối khi chứng kiến những chậu cúc bị bỏ

Nhiều người dân chuyên nghề trồng các loại hoa Tết cho biết, vốn để sản xuất một châu hoa cúc trên khoảng 100.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.