Hồ sơ tài liệu

Tiếc nuối tu viện 1.400 năm tuổi của Iraq bị IS phá tan tành

21/01/2016, 16:50
image

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tàn phá hoàn toàn tu viện lâu đời nhất 1.400 năm tuổi St Elijah ở Iraq.

is-pha-huy-tu-vien-1400-nam-tuoi-tai-iraq
Tu viện 1400 năm tuổi tại Iraq đã bị IS phá hủy hoàn toàn. (Ảnh AP)

CBN vừa đăng tải đoạn video cho thấy hình ảnh Tu viện St Elijah từng tồn tại qua 1.400 năm tại Iraq đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều mà lãnh đạo các giáo hội và những người phụ trách bảo quản các công trình cổ xưa ở Trung Đông lo sợ cuối cùng đã trở thành hiện thực. 

Gần đây, những hình ảnh vệ tinh chất lượng cao thu thập được mang ra so sánh với hình ảnh được chụp trước đó cho thấy mức độ tàn phá của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại tu viện.

Trước khi bị phóng hoả, một phần của tu viện rộng lớn trông như một pháo đài đặt trên đồi cao. Dù phần mái không còn nhưng tu viện này có 26 phòng đặc biệt, bao gồm một đền thờ và một nhà cầu nguyện. IS đã dùng thiết bị hạng nặng, búa tạ, và có thể là thuốc nổ để phá hủy những bức tường trong tu viện.

Tu viện St Elijah từng tồn tại qua 1.400 năm và là nơi mà lính Mỹ trước đây từng lui đến.

Tu viện St Elijah được xây dựng vào năm 590. Năm 1743, có tới 150 tu sĩ, những người từ chối cải đạo, đã bị sát hại bởi một viên tướng người Ba Tư.

 (Nguồn video: CBN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.