Thế giới

Tiêm kích do Nga sản xuất rơi tại Ai Cập

04/11/2018, 08:04

Phi công điều khiển chiếc máy bay chiến đấu đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn.

qf4SIHJ

Tiêm kích MiG-29M của Không quân Ai Cập

Hãng thông tấn RIA (Nga) hôm 3/10 đưa tin, một chiếc MiG-29M đã bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện ở Ai Cập.

Quân đội Ai Cập cũng đã xác nhận việc chiếc tiêm kích gặp nạn có do có trục trặc kỹ thuật liên quan đến hệ thống điều khiển. Được biết, viên phi công đã thoát ra khỏi máy bay an toàn sau sự cố.

Chiếc MiG-29M này mới được Moscow chuyển giao cho chính phủ Cairo vào năm 2018, theo một hợp đồng mua bán giữa hai nước.

Đại diện của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất của Nga, United Aircraft Corporation (UAC) cho biết, họ đã nắm được thông tin về sự cố vừa qua và sẽ cử chuyên gia kỹ thuật đến Ai Cập để điều tra vụ việc.

Trước đó, chính phủ Cairo đã nhiều lần hợp tác với Moscow trong việc mua bán MiG-29M. Hồi năm 2015, Nga đã thông qua một thoả thuận, đồng ý cung cấp cho Ai Cập 46 máy bay chiến đấu loại này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.