Kinh tế

“Tiễn” chợ tạm Ngã Tư Sở sau gần 10 năm hoạt động

27/11/2018, 17:12

Khu chợ tạm Ngã Tư Sở dọc đường Láng đã chính thức bị xoá bỏ sau gần chục năm tồn tại.

2
Khu chợ tạm Ngã Tư Sở dọc đường Láng đã chính thức bị xoá bỏ sau gần chục năm tồn tại.

Chiều 27/11, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu chợ tạm Ngã Tư Sở ven sông Tô Lịch (đoạn từ ngã tư đường Láng - Lê Văn Lương hướng về Ngã Tư Sở, Hà Nội), những ki ốt bán hàng cuối cùng đã hoàn toàn được tháo dỡ. Tuy nhiên, sau khi chợ tạm được dỡ bỏ, quang cảnh tại đây ngổn ngang đồ dùng, rác thải, hàng hoá cũ bị bỏ lại gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, một số tiểu thương vẫn cố gắng “bám trụ”, bày bán những mặt hàng còn tồn lại dọc vỉa hè.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận trong chiều 27/11:
1
Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công khai danh sách 16 dự án bất động sản bị thu hồi, chấm dứt hoạt động do chậm triển khai. Trong đó có dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư.
 
3
Theo đó, khu chợ tạm Ngã Tư Sở phục vụ cho dự án này cũng chính thức bị tháo dỡ.

  

7
Trước đó, vào năm 2010, gần 800 ki ốt chợ tạm được xây dựng dọc đường Láng (ven sông Tô Lịch) để làm nơi kinh doanh tạm thời cho các tiểu thương khi chủ đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở. 
 
4
Đến năm 2014, khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở bị phá bỏ để phục vụ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
 
8
Những gì còn sót lại sau khi chợ tạm bị dỡ bỏ.
 
6
Một số người dân đi qua đây, tranh thủ nhặt nhạnh những món đôi giày có thể sử dụng được.
 
IMG_4252
Những vật liệu cuối cùng của các ki ốt bán hàng đang được chuyển đi.
 
IMG_4259
Sau khi chợ tạm được dỡ bỏ, quang cảnh tại đây ngổn ngang đồ dùng, rác thải, hàng hoá cũ bị bỏ lại gây mất mỹ quan đô thị.
9
 Một số tiểu thương vẫn cố gắng “bám trụ”, bày bán những mặt hàng còn tồn lại dọc vỉa hè.
 
10
Một số tiểu thương vẫn cố gắng “bám trụ”, bày bán những mặt hàng còn tồn lại dọc vỉa hè.
 
IMG_4257
 Những mặt hàng cuối cùng được bày bán tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.