Hạ tầng

Tiến độ bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành đến nay ra sao?

24/03/2022, 08:32

Trên công trường dự án sân bay Long Thành nhộn nhịp phương tiện thi công san nền, hiện còn vướng mặt bằng hơn 1.000 trường hợp đất giấy tay.

Sáng 24/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành cho biết, huyện đã bàn giao thêm 233ha diện tích đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Đây là diện tích phần đất người dân đã nhận tiền đền bù.

Vướng mắc gặp phải trong quá trình lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ là các trường hợp mua bán, cho tặng đất bằng giấy viết tay. Nhiều vị trí nằm xen lẫn, xảy ra tình trạng “xôi đỗ”, bàn giao mặt bằng không liền khoảnh.

img

Sau khi nhận tiền tỷ đền bù hàng trăm căn nhà dạng biệt thự "mọc" lên trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, riêng từ đầu tháng 3 đến nay, huyện đã phối hợp bàn giao mặt bằng tạm khoảng 600ha đất.

Về xét duyệt tái định cư cho 2.381 hộ dân, Hội đồng bồi thường dự án đã xét duyệt đủ điều kiện bố trí tái định cư cho 1.773 hộ dân.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên công trường thi công sân bay Long Thành không khí thi công rất khẩn trương. Hàng trăm xe máy xúc, xe ben nhộn nhịp ra vào gầm rú huyên náo một khu vực.

Các nhà thầu đang gấp rút triển khai công tác san lấp mặt bằng đối với khu vực sẽ xây dựng móng cọc nhà ga hành khách.

img

Nhộn nhịp trên công trường dự án sân bay Long Thành.

Ông Nguyễn Khắc Phong - Phó ban điều hành dự án sân bay Long Thành cho biết, hiện tại các nhà thầu đã thi công đồng loạt san nền để kịp thời để kịp thi công cọc nhà ga ngay trong tháng 3 này.

Đến nay trên công trường có hơn 820 cán bộ, công nhân kỹ sư vận hành máy móc thiết bị. Các nhà thầu đã huy động 550 đầu máy, trang thiết bị thi công giai đoạn đầu và tiếp tục huy động thêm thiết bị, xe, máy chuẩn bị làm việc 3 ca liên tục.

Tuy nhiên, hiện công tác bàn giao mặt bằng chậm và “xôi đỗ” ảnh hưởng lớn công tác triển khai công tác san nền trên thực địa. Cụ thể khu vực dự trữ đất khoảng 220 ha đang thi công đắp đất được được trong phạm vi 151ha. Phần còn lại là khu vực phạm vi hẹp, “xôi đỗ" và các vùng đêm tránh sạt lở đất vào các hộ dân chưa di dời nên chưa thể thi công được.

“Với hiện trạng mặt bằng bàn giao nêu trên sẽ rất khó đảm bảo tiến độ thi công san nền trong thời gian tới. Do vậy chủ đầu tư, nhà thầu hy vọng sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ”, ông Phong cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.