Y tế

Tiền Giang: Cách ly F1, F2 tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440

27/12/2020, 11:33

Tiền Giang cách ly y tế 1 trường hợp F1 tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, 12 trường hợp F2 tại nhà có tiếp xúc gần bệnh nhân 1440.

img

Tiền Giang cách ly y tế 1 trường hợp F1 tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, 12 trường hợp F2 tại nhà có tiếp xúc gần bệnh nhân 1440.

Sáng 27/12, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin BN1440 có dừng chân trên địa bàn xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ngành chức năng huyện đã khẩn trương xác minh và trích xuất camera an ninh tại một quán ăn ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè.

Qua đó, đã xác định có 1 trường tiếp xúc gần F1, 1 trường hợp nghi ngờ và 12 trường hợp F2.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức cách ly y tế 1 trường hợp F1 tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, 1 trường hợp nghi ngờ cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè, 12 trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Hiện, sức khỏe của các trường hợp đang cách ly ổn định. Ngành y tế tiến hành phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ khu vực quán ăn và tạm thời đóng cửa cơ sở ăn uống này. Đồng thời lấy mẫu tất cả các trường hợp trên gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.

Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, ngày 24/12, L.T.T. (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đi từ Myanmar bằng xe tải về Thái Lan vào sáng 16/12.

Đến khuya ngày 22/12, T. đi cùng xe tải với 6 người khác (không nhớ rõ tài xế và biển số xe) về Campuchia và ở lại nhà chờ. Đến khoảng 15 - 16h, ngày 23/12, các đối tượng vượt biên trái phép về Việt Nam.

Sáng 24/12, T. được đưa lên xe tải và di chuyển về cửa khẩu tại tỉnh Tây Ninh. T. khai không rõ họ tên tài xế, chỉ nhớ người này là nam giới. Sau đó, T. gặp 1 xe tải chở hàng, ngồi ở phía sau xe và cùng di chuyển về đến TP.HCM, rồi từ đây về TP. Vĩnh Long bằng xe du lịch 16 chỗ.

Nam thanh niên này khai, xe 16 chỗ có màu trắng/bạc, trên xe có khoảng 4 người đi cùng, không ngồi cùng hàng ghế và trong quá trình di chuyển có ghé tại trạm dừng chân tại quán ăn ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, khoảng thời gian từ 7h30 - 7h45 ngày 24/12.

Khi về đến Vĩnh Long, T. xuống ở khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long) và được 1 tài xế xe ôm chở về nhà mẹ ruột ở thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít). Trên đường đi, T. ghé mua thuốc lá ở một tiệm tạp hóa gần nhà.

Sau khi nhận được thông tin, mẹ T. đến trình báo với cơ quan chức năng để đưa T. đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít.

Sáng 25/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long đã lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur TP.HCM.

L.T.T. được ghi nhận là ca mắc mới Covid-19 (BN1440).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.